Hotline 24/7
08983-08983

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu: 2 ca bệnh không qua khỏi và trăn trở về kỹ năng sơ cứu ban đầu

Sau khi chứng kiến 2 người bệnh không thể giữ được sự sống trong cùng một ngày, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu bày tỏ nhiều trăn trở về vai trò của sơ cứu ban đầu, hồi sinh tim phổi (CPR) và việc trang bị máy khử rung tim tự động (AED) trong những tình huống cấp cứu ngoài bệnh viện.

Trên trang cá nhân, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về 2 trường hợp người bệnh không qua khỏi khiến ông suy nghĩ rất nhiều.

Trường hợp đầu tiên là một người đàn ông ngoài 70 tuổi, thành viên câu lạc bộ bơi lội, bất ngờ gục xuống khi đang ở bể bơi. Người bệnh được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tuy nhiên thời gian từ lúc xảy ra sự cố đến khi nhập viện đã kéo dài hơn 40 phút. Theo bác sĩ, tim đã ngừng quá lâu nên không thể hồi phục.

Qua trường hợp này, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, việc xử trí ngay từ những phút đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của máy khử rung tim tự động (AED) - thiết bị có thể hỗ trợ cấp cứu sớm trong một số trường hợp ngừng tim.

Trường hợp thứ hai là một cụ bà ngoài 80 tuổi, nằm một chỗ nhiều năm sau tai biến mạch máu não. Sau bữa ăn, gia đình phát hiện cụ tím tái và đưa đến bệnh viện. Khi nhập viện, người bệnh đã ngừng tim, ngừng thở.

Các bác sĩ xác định nguyên nhân là sặc thức ăn gây tắc đường thở - tình huống khá thường gặp ở người cao tuổi khi phản xạ nuốt và phản xạ bảo vệ đường thở suy giảm. Dù tim đã đập trở lại sau cấp cứu, người bệnh rơi vào suy đa tạng và tiên lượng rất nặng.

Từ hai trường hợp trên, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng bên cạnh sự hỗ trợ của hệ thống cấp cứu, việc người dân được trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản, đặc biệt là kỹ năng hồi sinh tim phổi (CPR), có thể góp phần nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh trong những tình huống khẩn cấp.

Ông cũng chia sẻ mô hình đào tạo kỹ năng sơ cứu mà con gái mình đang được học tại Trường Lycée Français Alexandre Yersin (LFAY). Theo đó, học sinh được làm quen với các kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi, từ nhận biết tình huống nguy hiểm, gọi cấp cứu đến thực hành hồi sinh tim phổi (CPR), sử dụng máy khử rung tim tự động (AED), xử trí dị vật đường thở, cầm máu và một số kỹ năng sơ cứu cơ bản khác.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, việc phổ biến kiến thức sơ cứu trong cộng đồng là điều rất cần được quan tâm. Khi nhiều người biết cách xử trí đúng trong những phút đầu, cơ hội cứu sống người gặp nạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X