Ca ghép gan thứ 11 xuất viện, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục làm chủ ghép đa tạng
Bệnh viện Trung ương Huế vừa cho xuất viện bệnh nhân ghép gan sau ca ghép đa tạng từ người hiến chết não được thực hiện hoàn toàn bởi ê-kíp của bệnh viện. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực tự chủ toàn diện trong lấy và ghép tim, gan, thận, giác mạc, đồng thời mở thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.
Ngày 13/7, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin về lễ ra viện cho bệnh nhân N.Q.V. (SN 1963, trú Quảng Trị) sau ca ghép gan thành công từ người hiến chết não.
Đây là trường hợp ghép gan thứ 11 được thực hiện trong chương trình lấy và ghép đa mô, tạng từ người hiến chết não của bệnh viện. Đặc biệt, ca ghép nằm trong lần thứ hai Bệnh viện Trung ương Huế hoàn toàn tự chủ toàn bộ quy trình lấy và ghép đa tạng, bao gồm tim, gan, hai thận và hai giác mạc.
Từ người hiến chết não P.H.N. (SN 1976), các ê-kíp đã thực hiện thành công ghép tim, gan, hai thận và hai giác mạc cho 6 người bệnh. Trong đó, bệnh nhân N.Q.V. (SN 1963) là người đầu tiên được xuất viện sau ghép gan. Hai bệnh nhân ghép thận T.T.N.L. (SN 1994) và L.V.T. (SN 1998) đều có chức năng thận ghép ổn định, dự kiến xuất viện vào ngày 16/7. Bệnh nhân ghép tim N.T.L. (SN 1992) hiện tỉnh táo, ăn uống bình thường và tiếp tục được theo dõi, trong khi người bệnh ghép giác mạc N.T.T. (SN 1954) đã xuất viện trước đó.
Theo Bệnh viện Trung ương Huế, trong quá trình ghép gan, ê-kíp phẫu thuật gặp một số biến chứng sau mổ. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm tích lũy cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, các biến chứng đã được xử trí kịp thời. Hiện chức năng gan của bệnh nhân phục hồi tốt, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.
Ca ghép lần này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ toàn bộ quy trình chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế, từ đánh giá người hiến, lấy và bảo quản tạng, triển khai đồng thời nhiều ca phẫu thuật tại 7 phòng mổ, đến hồi sức và chăm sóc sau ghép.
Việc tự chủ toàn diện trong lấy và ghép đa tạng được xem là tiền đề quan trọng để bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên sâu lĩnh vực ghép tạng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.
Phía bệnh viện cho biết, mỗi ca ghép thành công không chỉ mang lại cơ hội sống mới cho người bệnh mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn của việc hiến mô, tạng sau chết não, góp phần thúc đẩy phong trào hiến tạng cứu người tại Việt Nam.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
