Hotline 24/7
08983-08983

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 7,25kg suốt 20 năm

Ngày 12/10/2024, Khoa Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thông tin, vừa phẫu thuật cắt trọn khối u xơ tử cung kích thước lớn tương đương thai 7 tháng, giải phóng “gánh nặng” vùng bụng cho nữ bệnh nhân 52 tuổi.

Bệnh nhân là bà L. T. H (52 tuổi, Long An) nhập viện trong tình trạng khối u vùng bụng rất to khiến việc di chuyển sinh hoạt của người bệnh gặp khó khăn. Bà H. cho biết, bà đã phát hiện có một khối u trong ổ bụng cách đây 20 năm trong một lần đi thăm khám nhưng lúc đó khối u còn nhỏ, lành tính và bà cảm thấy cơ thể không đau đớn gì nên chủ quan, chọn sống chung với bệnh. 

Vài năm gần đây, khối u ngày càng lớn làm bụng bà H. căng to như người mang thai 7 tháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của bà. Vì vậy bà H. đã đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để thăm khám và điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh trước khi phẫu thuật

Tại Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, sau khi thăm khám và chụp MSCT bụng, các bác sĩ chẩn đoán bà H. có một khối u tử cung, kích thước 30x40cm. Khối u kích thước rất lớn đã gây chèn ép, ảnh hưởng tới các cơ quan xung quanh.

Với trường hợp này, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định chỉ định phẫu thuật để cắt tử cung và 2 phần phụ. Vì khối bướu lớn, dính vào phần phụ hai bên, nếu không mổ thì bướu sẽ phát triển thêm nữa, chèn ép vào các cơ quan xung quanh như bàng quang, thận, niệu quản, ruột non và đại tràng gây nên các triệu chứng như bí tiểu, thận ứ nước, táo bón.

Khối u sau mổ nặng 7,25kg, kích thước 30x40cm

Ê-kíp phẫu thuật đã lấy ra trọn vẹn khối u nặng 7,25kg, kết quả sinh thiết cho thấy đây là bướu sợi tử cung lành tính, có thoái hóa nước. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân bình ổn, cơ thể nhẹ nhàng hơn, ăn uống sinh hoạt bình thường và xuất viện sau 4 ngày điều trị.

2/3 bệnh nhân u xơ tử cung không có triệu chứng 

BS Nguyễn Xuân Hải - Trưởng khoa Phụ nội tiết A1, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ, chiếm tỷ lệ 30% ở phụ nữ từ 30 tuổi trở lên. Tuy là bệnh lý lành tính nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, u xơ tử cung có thể gây ra nhiều phiền toái như thiếu máu, rong kinh,...

BS.CK1 Phạm Thị Lan Hương - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang chia sẻ thêm, gần 2/3 bệnh nhân u xơ tử cung không có triệu chứng mà chỉ tình cờ phát hiện khi đi khám phụ khoa hoặc siêu âm, khoảng 1/3 có các triệu chứng: đau bụng, rong kinh, rối loạn tiểu tiện, hay sẩy thai...

Đặc biệt, chị em không nên chủ quan bởi những khối u này thường sẽ phát triển âm thầm cả về kích thước và số lượng, có thể đe dọa trực tiếp tới tính mạng.

Dấu hiệu của u xơ tử cung có thể có một trong các triệu chứng sau:

- Ra rất nhiều máu mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt

- Đi tiểu nhiều lần hơn.

- Bụng có hình dáng bất thường và căng chướng.

- Bị đau khi quan hệ

- Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài bất thường

- Bị táo bón nghiêm trọng

- Đau vùng thắt lưng…

BS Phạm Thị Lan Hương, khuyến cáo, nếu thấy cơ thể đang gặp những triệu chứng như trên, bạn hãy đến bác sĩ chuyên khoa Phụ sản để được thăm khám, tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị chính xác và phù hợp nhất.

Điều trị u xơ tử cung có thể bằng biện pháp theo dõi, điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật mổ u xơ tử cung. Việc lựa chọn cách thức can thiệp phụ thuộc vào tình trạng từng người bệnh, một trong những phương pháp điều trị u xơ tử cung triệt để nhất chính là phẫu thuật, các bác sỹ sẽ giúp người bệnh loại bỏ hoàn toàn các khối u xơ tại tử cung.

Người bệnh sẽ có thể được chỉ định phẫu thuật cắt u xơ tử cung khi có các dấu hiệu như:

- Khi khối u xơ lớn, có kích thước lớn hơn hoặc bằng 6cm.

- Khi khối u xơ chèn vào niệu quản, khiến thận bị ứ nước.

- Khi chị em xuất hiện triệu chứng cường kinh, rong kinh, rong huyết dẫn đến thiếu máu.

- Khi khối u xơ chuyển sang dạng polyp, xuất hiện cuống hoặc cuống xoắn, khiến chị em bị đau bụng

- Khi khối u xơ xuất hiện sau thời kỳ mãn kinh.

- Khi khối u xơ phát triển mạnh, chèn lên các mạch máu, gây ra hiện tượng dị dạng tử cung, hoặc khiến việc mang thai trở nên khó khăn hơn.

- Khi khối u xơ phát triển ở bên trong dây chằng rộng...

Phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm u xơ tử cung và các bệnh lý phụ khoa khác. Khi có các triệu chứng bất thường như đau bụng, chướng bụng, ra nhiều khí hư,... cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X