Hotline 24/7
08983-08983

Mới nhất: Không có ca COVID-19 trong 24h; Việt Nam tặng Mỹ 250.000 khẩu trang

Trong 24h qua, Việt Nam không ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19, đã có 177 người khỏi bệnh. Từ hôm nay (17/4), ngành đường sắt và hàng không thực hiện tăng chuyến giữa chặng Hà Nội - TPHCM.

Việt Nam

Không ghi nhận ca nhiễm mới

Sáng 17/4, Bộ Y Tế không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19. Như vậy, 24 giờ qua không có ca nhiễm khác.

Số ca nhiễm bệnh hiện tại là 26, trong đó 91 người đang điều trị, 177 người khỏi bệnh.

Dự kiến hôm nay 14 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Riêng 3 bệnh nhân nặng gồm 20, 161 và 91, tình trạng diễn tiến tốt hơn. Còn Hạ Lôi vẫn là ổ dịch mới và lớn nhất hiện nay với 13 trường hợp mắc COVID-19.

Ngành đường sắt và hàng không tăng chuyến giữa Hà Nội - TPHCM

Từ ngày 17/4 đến hết 22/4, tàu Bắc Nam tăng thêm một đôi tàu SE5/6. Trong đó tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 8h50, đến ga Sài Gòn lúc 18h55. Chiều ngược lại, tàu SE6 chạy tại ga Sài Gòn lúc 8h45 đến ga Hà Nội lúc 19h12.

Cũng trong thời gian này, hãng hàng không từ Hà Nội - TPHCM sẽ có 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày, trong đó mỗi hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air 2 chuyến, mỗi hãng Bamboo Airways, Jetstar Pacific có một chuyến.

Với đường bộ, đường thủy và hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu 12 địa phương thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao và 16 địa phương có nguy cơ vẫn phải tạm dừng hoạt động đối với toàn bộ xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe hợp đồng, taxi, tàu thủy chở khách, tàu du lịch. Trừ trường hợp xe, tàu công vụ và xe cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết.

Việt Nam tặng 250.000 khẩu trang cho Mỹ

Chiều 16/4, Việt Nam đã trao tặng Nhật Bản khẩu trang và các vật tư y tế, cũng như gửi đến Mỹ để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lễ trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Mỹ. (Ảnh: Bộ ngoại giao)

Việt Nam tặng 250.000 khẩu trang y tế sản xuất trong nước cho Mỹ, nơi đã chứng kiến ​​số lượng tử vong cao do coronavirus.

Các khẩu trang, bao gồm 50.000 được trao cho Nhà Trắng, trị giá ít nhất 100.000 USD, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Việt Nam cũng tặng khẩu trang cho Nhật Bản và thiết bị y tế được sản xuất tại địa phương trị giá 100.000 đô la Mỹ, Bộ cho biết trong một tuyên bố gửi qua email.

Quà tặng cho Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Nhật Bản tuân theo quyên góp khẩu trang tương tự cho Campuchia, Lào và các nước châu Âu bao gồm Nga, Pháp và Ý.

Việt Nam đã giao 450.000 bộ quần áo bảo hộ y tế do cơ sở Hải Phòng của DuPont sản xuất cho Dallas, Texas, vào đầu tháng này.

Thuốc sốt rét không có tác dụng điều trị COVID-19

Theo các nghiên cứu mới nhất của Bác sĩ Wei Tang tại Bệnh viện Ruijin (Thượng Hải, Trung Quốc) cùng các đồng nghiệp ở 16 bệnh viện nước này, thuốc điều trị sốt rét hydroxychloroquine không có hiệu quả chữa trị Covid-19, mà còn gây ra một số tác dụng phụ.

Họ đã thử nghiệm hydroxychloroquine trên 75 bệnh nhân Covid-19 và so sánh với 75 bệnh nhân không sử dụng thuốc, hydroxychloroquine giúp giảm triệu chứng lâm sàng, nhưng trong đó 10% bệnh nhân bị tiêu chảy.

Brazil và Thụy Điển cũng đã thông báo cấm dùng hydroxychloroquine cho bệnh nhân Covid-19.

Thế giới

COVID-19 đã lây nhiễm hơn 2 triệu người và giết chết ít nhất 137.000 người trên toàn thế giới.

Hơn 650.000 trường hợp coronavirus đã được báo cáo ở Mỹ

Có ít nhất 658.263 trường hợp nhiễm coronavirus ở Mỹ và ít nhất 32.186 người đã chết vì căn bệnh này, theo thống kê các trường hợp của Đại học Johns Hopkins.

Hôm thứ 5, Johns Hopkins đã báo cáo 29.114 trường hợp mới và 2.024 trường hợp tử vong. 

Tổng số bao gồm các trường hợp từ tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và các lãnh thổ khác của Hoa Kỳ, cũng như tất cả các trường hợp hồi hương.

New York, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận thêm 8.505 ca nhiễm, đưa số ca nhiễm tại bang lên 222.284, trong đó hơn 14.000 người đã chết.

Hơn 500 ca tử vong ở Tây Ban Nha trong 24h

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 4.289 ca nhiễm và 503 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 184.498 và 19.135.

Đây là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới.

Chính phủ nước này vẫn đang duy trì tình trạng phong tỏa toàn quốc, có thể kéo dài đến giữa tháng 5. Tuy nhiên, đã cho phép một số doanh nghiệp sản xuất và xây dựng hoạt động trở lại. Nhưng phần lớn dân cư vẫn được yêu cầu không ra khỏi nhà đến 26/4.

Bồ Đào Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 2/5

Ảnh: Jorge Mantilla / NurPhoto / Getty

Chính phủ Bồ Đào Nha đã gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với COVID-19 cho đến ngày 2/5, khi đó cũng sẽ giảm bớt một số hạn chế.

"Tôi hy vọng đây là phần gia hạn cuối cùng", Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa nói vào thứ 5.

Ông giải thích việc gia hạn nhằm mục đích bảo vệ hơn nữa những người trong nhà, để giữ ổn định số lượng nhập viện và dành thời gian cho chính phủ chuẩn bị mở cửa dần dần đối với xã hội và nền kinh tế vào tháng 5. 

Vào tháng 5, chính phủ có kế hoạch mở lại dần các trường học, nhà trẻ và công cộng. Trong tháng đó, nước này sẽ cho phép nhiều thương mại và nhà hàng mở cửa trở lại, Thủ tướng António Costa nói trước quốc hội.

Thủ tướng cũng đề cập đến việc mở lại các địa điểm văn hóa và thể thao, cũng như các chương trình ngoài trời, nhưng không nêu rõ ngày tháng.

Bồ Đào Nha đã báo cáo ít nhất 18.841 trường hợp nhiễm coronavirus và ít nhất 626 trường hợp tử vong.

Singapore báo cáo sự gia tăng lớn nhất trong một ngày

Singapore đã báo cáo sự gia tăng lớn nhất trong một ngày với 728 ca coronavirus mới vào thứ 5, nâng tổng số ít nhất là 4.427, theo Bộ Y tế Singapore.

Trong số các trường hợp mới, 81% được liên kết với các cụm đại đa số là công nhân nước ngoài cư trú trong ký túc xá, Bộ cho biết.

Tuần trước, Singapore tuyên bố sẽ chuyển công nhân nước ngoài vào các khu vực quân sự và căn hộ của chính phủ bỏ trống trong bối cảnh các vụ kiện tăng đột biến.

Bộ trưởng Y tế Brazil bị sa thải

Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sa thải Bộ trưởng y tế của mình vào thứ 5 sau một loạt bất đồng về những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn coronavirus mới.

"Tôi vừa nghe tin từ Tổng thống Jair Bolsonaro về tin tôi bị sa thải khỏi bộ y tế", ông Lu Luiz Henrique Mandetta đã đăng trên hồ sơ Twitter của mình, nói thêm rằng ông muốn nhìn thấy sự thành công với người thay thế, người vẫn chưa được nêu tên chính thức.

Mandetta, một bác sĩ, đã giành được sự ủng hộ cho các phản ứng của mình trong đại dịch, bao gồm việc thúc đẩy các biện pháp cách ly rộng được ban hành bởi các thống đốc bang.

Về phần mình, Bolsonaro đã liên tục mô tả loại virus này là một loại cúm nhỏ, cho biết việc đóng cửa nền kinh tế sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn là chỉ giới hạn người Brazil có nguy cơ cao và cho thấy hiệu quả chưa được chứng minh của một loại thuốc chống sốt rét.

Liên Hợp Quốc cảnh báo suy thoái có thể giết chết hàng trăm ngàn trẻ em

Hàng trăm ngàn trẻ em có thể chết trong năm nay do suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra bởi đại dịch coronavirus, và hàng chục triệu người khác có thể rơi vào tình trạng cực kỳ nghèo khổ do khủng hoảng, Liên Hợp Quốc cảnh báo.

Cơ quan thế giới cũng cho biết trong một báo cáo rằng gần 369 triệu trẻ em trên 143 quốc gia thường dựa vào bữa ăn ở trường để có nguồn dinh dưỡng hàng ngày đã buộc phải tìm ở nơi khác.

"Chúng tôi phải hành động ngay bây giờ đối với từng mối đe dọa này với con cái của chúng tôi", Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres nói. "Các nhà lãnh đạo có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình để chống lại tác động của đại dịch."

Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng những khó khăn kinh tế của các gia đình gặp phải do suy thoái kinh tế toàn cầu có thể dẫn đến hàng trăm ngàn trường hợp trẻ em tử vong vào năm 2020.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X