Hotline 24/7
08983-08983

Mẹ cháu mới phát hiện ung thư vú, cháu hoang mang quá!

BS bảo mẹ bị ung thư, cần nhập viện và mổ, sau đó xạ trị. Liệu mẹ cháu như thế có cơ hội khỏi không ạ?

Chào bác sĩ!
 
Cháu đang rất hoang mang. Mẹ cháu năm nay 46 tuổi, tầm 4 tháng trước mẹ cháu phát hiện ra vùng ngực có hạt u nhỏ, chủ quan nên mẹ cháu quên luôn không nói gì với cả nhà. Rồi mẹ cháu về quê tầm 1 tuần truớc thấy ngực sờ vào u hơi to hơn bảo gần bằng hạt mít, hơi đau khi ấn vào, và u chạy.
 
Mẹ cháu ra bệnh viện K ở Hà Nội khám, BS bảo bị ung thư, cần nhập viện và mổ, sau đó xạ trị. Mẹ cháu định vào SG ra BV Ung bướu chữa để đi lại dễ dàng hơn nên cháu chưa rõ tình hình thế nào.
 
Liệu mẹ cháu như thế có cơ hội khỏi không ạ? Mẹ cháu giấu không cho cháu biết vì cháu hay khóc. Cháu biết mẹ rất buồn mà không biết an ủi và giúp mẹ như thế nào? Uống linh chi sẽ tốt khi xạ trị không ạ? BS vui lòng trả lời giúp cháu. Cháu trông tin bác nhiều! (Ngọc Yến - ngocyen…@yahoo.com)

Ảnh minh họa - nguồn internet

Ảnh minh họa - nguồn internet

Trả lời:

Cháu Ngọc Yến mến,

 

AloBacsi rất hiểu tâm trạng hoang mang và lo lắng hiện nay của cháu. Trước tiên cháu cần hiểu sơ sơ về “cái cục” ở ngực mẹ cháu đã há.

 

Bướu ở vú có nhiều loại, lành tính và ác tính (tức ung thư hay còn gọi là K), kết luận chính xác u đó là lành hay ác chỉ dựa vào kết quả sinh thiết (còn gọi là làm giải phẫu bệnh). Nếu là ác tính, các BS còn dựa vào tính chất u: xâm lấn mô xung quanh, di căn đến hạch (thường la hạch ở nách)... để phân độ hay giai doạn rồi từ đó có phác đồ điều trị thích hợp.

 

Có thể mổ cắt cục u thôi hay cắt hết 1 bên ngực kèm nạo hạch nách tùy u đang tiến triển ở giai đoạn nào, sau đó tùy theo kết quả giải phẫu bệnh mẫu bệnh phẩm mổ mà quyết định sẽ hóa trị (truyền thuốc và uống) bao nhiêu toa, hay xạ trị bao nhiêu tia...

 

AloBacsi không biết mẹ cháu đã được làm các xét nghiệm gì rồi (siêu âm, chụp nhũ ảnh, sinh thiết khối u) và mẹ cháu có bệnh gì kèm theo không (như tăng huyết áp, tiểu đường...)?

 

Như vậy bây giờ cháu đã hiểu sơ sơ về bệnh K vú rồi, bước tiếp theo là đưa mẹ đến khám tại BV Ung bướu (rất đông bệnh nhân) hay BV Đại học Y dược, tùy theo tình hình BS thông báo giai đoạn và các bước điều trị của mẹ mà cháu sẽ động viên, lên tinh thần giúp mẹ.

 

K vú là một bệnh mà nếu phát hiện sớm, điều trị tích cực thì khả năng sống > 10 năm là rất cao. Mẹ cháu lại còn rất trẻ, kinh nguyệt chắc là còn, vấn đề điều trị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thêm vào đó, đoạn nhũ (cắt vú) sẽ làm cho mẹ cháu shock ghê lắm, cháu phải luôn ở bên mẹ, động viên, đôi khi cần chút khôi hài, bảo với mẹ: mất 1 vẫn còn 1, lo gì…, hay là: ông trời phú cho người phụ nữ có 2 cái để dự phòng trường hợp này...

 

Và khi vào hóa chất (vô thuốc) hay xạ trị, sẽ đau đớn, vật vã lắm, cháu cần ép mẹ ăn uống đủ chất, tạo một tâm trạng sảng khoái cho mẹ, nếu được, những lúc mẹ hơi khỏe, chở mẹ đi chơi... Điều quan trọng là không được cho mẹ bỏ trị nữa chừng, rất nguy hiểm.

 

Nấm linh chi cũng tốt nhưng nó chỉ là thực phẩm bổ sung, cháu có thể cho mẹ dùng thêm sau khi đã mổ và hóa trị hay xạ trị đầy đủ.

 

Không biết những gì BS nói nãy giờ có giúp được gì nhiều cho Ngọc Yến không. BS mong cháu can đảm, đủ tự tin để vượt qua giai đoạn này, cầu chúc mẹ cháu mau chóng hồi phục.

 

Chào cháu!

 

BS-CK1 Bùi Thường Hương Thy - AloBacsi.vn
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X