Lương y Vũ Văn Nhẽ và bài thuốc trị bệnh trĩ nổi tiếng
Theo khảo sát của Hội Hậu môn trực tràng Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh trĩ ở nước ta chiếm khoảng 55% dân số. Số người mắc bệnh ở độ tuổi 40 trở lên chiếm khoảng 60-70%. Đây là căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống của người bệnh.
Đối với bệnh nhân mắc bệnh trĩ, điều trị theo Tây Y, sử dụng phương pháp phẫu thuật cắt búi trĩ vừa tốn kém lại nhiều rủi ro. Nếu không có một chế độ sinh hoạt, điều trị dự phòng hợp lý, bệnh trĩ vẫn có thể tái phát chứ không khỏi hoàn toàn. Do đó, hiện nay người bệnh có xu hướng lựa chọn theo phương pháp Đông Y để điều trị dứt điểm từ gốc của căn bệnh.
Bằng việc kế thừa tinh hoa y học cổ truyền cùng kinh nghiệm nhiều năm khám, điều trị các bệnh nhân bệnh trĩ, lương y Vũ Văn Nhẽ đã nghiên cứu thành công bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả được nhiều người tin tưởng sử dụng.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề chữa bệnh, từ nhỏ, lương y Vũ Văn Nhẽ đã được cha và ông nội truyền dạy những bài thuốc bí truyền cùng kinh nghiệm khám chữa bệnh của gia đình. Không dừng lại ở đó, với niềm say mê nghiên cứu, mong muốn chữa bệnh cứu người, Lương y Vũ Văn Nhẽ còn đến các vùng núi xa xôi để học thêm nhiều thảo dược quý của đồng bào các dân tộc, làm phong phú thêm kho tàng kiến thức của mình. Đến nay lương y Nhẽ đã nắm trong tay hàng trăm bài thuốc quý, nhưng nổi bật hơn cả là bài thuốc điều trị bệnh trĩ được nhiều người dân tin tưởng truyền tai nhau sử dụng.
“Hữu xạ tự nhiên hương” với tài năng và y đức của mình, lương y Vũ Văn Nhẽ đã điều trị hàng ngàn bệnh nhân từ khắp mọi miền đất nước. Hơn 30 năm hành nghề bốc thuốc cứu người, đến nay ông không thể nhớ hết số lượng bệnh nhân mình đã từng khám, chữa bệnh nhưng những lá thư, những món quà cảm ơn, những cuộc gọi của khách hàng gửi về phòng khám luôn được ông ghi nhớ và lưu giữ rất cẩn thận. Chia sẻ cùng nhóm PV, lương y Vũ Văn Nhẽ cho biết, đối với nghề nghiệp của mình ông luôn tâm niệm “Lương y như từ mẫu - Nam dược trị Nam nhân”.
Những bài thuốc của ông đều có nguồn gốc từ các thảo dược tự nhiên quý của dân tộc, đã được chứng minh hiệu quả từ ngàn đời nay. Kết hợp với kinh nghiệm và những kiến thức trong quá trình hành nghề, lương y Vũ Văn Nhẽ luôn đi từ căn nguyên gây bệnh để tìm ra phương pháp điều trị tận gốc, giúp mang đến hiệu quả thật sự cho người mắc bệnh.
Khi mắc bệnh trĩ, người bệnh thường tìm đến thuốc Tây Y hay phẫu thuật cắt bỏ nhưng đây không phải phương pháp điều trị được dứt điểm nguyên nhân gây bệnh rồi một thời gian sẽ tái lại, còn phương pháp Đông Y tuy cần thời gian lâu hơn để điều trị nhưng vừa đảm bảo sức khỏe, không đau đớn, không tốn kém lại giải quyết triệt để vấn đề này và xử lý từ nguyên nhân gây nên bệnh.
Trong Đông Y, nguyên nhân bị trĩ là do khí huyết bị ứ trệ, khiến tĩnh mạch ở vùng hậu môn căng phồng lên tạo thành búi trĩ. Bệnh thường xảy ra do táo bón, tiêu chảy kéo dài, thói quen ăn uống, sinh hoạt không điều độ hoặc do ảnh hưởng của các giai đoạn sinh lý như mang thai, sinh nở, hành kinh,…
Nắm bắt được điều này, lương y Vũ Văn Nhẽ đã điều chế bài thuốc độc quyền của mình, điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân hiệu quả chứ không cần tìm đến phẫu thuật. Hầu hết 100% bệnh nhân tìm đến ông đều đã khỏi và giới thiệu thêm nhiều người khác để điều trị.
Để chứng thực điều này, chúng tôi đã liên hệ với một số bệnh nhân mà lương y Vũ Văn Nhẽ đã chữa. Trường hợp của anh Nguyễn Hải Nam, 35 tuổi, hiện đang sống tại TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, là lái xe đường dài, do đặc thù công việc, thời gian ngồi trên xe rất nhiều, nên anh đã mắc bệnh trĩ dù đã chọn giải pháp phẫu thuật tại Bệnh viện YHCT nhưng chỉ sau nửa năm, căn bệnh của anh lại tái phát khiến công việc và sinh hoạt gặp nhiều cản trở.
May mắn được một người đồng nghiệp giới thiệu đến lương y Vũ Văn Nhẽ để bốc thuốc, chỉ sau 2 tháng sử dụng theo bài thuốc gia truyền của lương y là các triệu chứng của anh Nam đã giảm, đi vệ sinh dễ dàng hơn, không chảy máu.
Hay như cô Minh (52 tuổi, Hà Nội) bị sa búi trĩ, sau thời gian dài dùng thuốc Tây Y mà không hiệu quả đã đến gặp lương y Nhẽ để điều trị, chỉ sau 2 liệu trình kết hợp thuốc uống và ngâm thì búi trĩ của cô đã gần như tan biến, không còn xuất hiện mỗi lần đi vệ sinh nữa. Sức khỏe theo đó cũng cải thiện nhiều, cô vui vẻ, trẻ trung hơn trước rất nhiều.
Với những đóng góp của mình cho sự nghiệp bốc thuốc cứu người, nhiều năm liền ông đã nhận được nhiều bằng khen từ Hội Đông Y huyện Mỹ Đức, Hội Đông Y quận Thanh Xuân, Ủy ban nhân dân thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
