Hotline 24/7
08983-08983

Lao phổi điều trị bao lâu? Hiểu đúng để bớt lo và không bỏ dở giữa chừng

Khi được chẩn đoán lao phổi, điều khiến nhiều người lo nhất không chỉ là bệnh có nặng không, mà còn là phải điều trị bao lâu, có cần cách ly lâu không, bao giờ mới sinh hoạt bình thường trở lại. Nỗi lo này rất dễ hiểu, vì lao phổi là bệnh truyền nhiễm, thời gian dùng thuốc kéo dài và cần được theo dõi đều đặn. Tuy nhiên, người bệnh không nên quá hoang mang. Lao phổi là bệnh có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm, dùng thuốc đúng phác đồ và không tự ý bỏ thuốc giữa chừng.

Lao phổi điều trị bao lâu thì khỏi?

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người bệnh khi mới được chẩn đoán là lao phổi điều trị bao lâu thì khỏi. Thực tế, thời gian điều trị lao phổi không giống nhau ở tất cả người bệnh, mà phụ thuộc vào thể lao, mức độ đáp ứng thuốc và việc tuân thủ phác đồ. Với trường hợp lao phổi thông thường, liệu trình điều trị thường kéo dài tối thiểu 6 tháng, gồm 2 tháng tấn công để giảm nhanh số lượng vi khuẩn lao và 4 tháng duy trì nhằm tiêu diệt phần vi khuẩn còn lại, hạn chế tái phát.

Trường hợp lao kháng thuốc sẽ cần theo dõi chặt chẽ hơn, thời gian điều trị có thể kéo dài từ 9 đến 20 tháng, thậm chí lâu hơn tùy mức độ kháng thuốc, phác đồ điều trị và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Vì vậy, thay vì quá lo lắng về con số, người bệnh nên thăm khám đúng hẹn, uống thuốc đều và trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa để biết lộ trình điều trị phù hợp với mình.

Lao phổi thông thường, liệu trình điều trị thường kéo dài tối thiểu 6 tháng

Có phải cách ly suốt 6 tháng điều trị không?

Không phải người bệnh lao phổi nào cũng phải cách ly suốt 6 tháng. Thời gian cần hạn chế tiếp xúc thường tập trung ở những tuần đầu điều trị, nhất là khi người bệnh còn ho nhiều, xét nghiệm đờm còn dương tính hoặc bác sĩ đánh giá vẫn còn khả năng lây.

Nhiều trường hợp lao phổi nhạy cảm thuốc có thể giảm khả năng lây sau khoảng 2 đến 3 tuần điều trị đúng thuốc. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự kết luận mình đã hết lây chỉ vì thấy bớt ho hoặc khỏe hơn. Thời điểm có thể sinh hoạt gần như bình thường cần được bác sĩ đánh giá dựa trên triệu chứng, xét nghiệm đàm và mức độ đáp ứng thuốc.

Trong thời gian còn nguy cơ lây, người bệnh nên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, ở phòng thông thoáng, hạn chế tiếp xúc gần với trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có sức đề kháng yếu.

Vì sao thấy khỏe hơn vẫn phải uống thuốc đủ liệu trình?

Sau vài tuần uống thuốc, nhiều người bệnh thấy ho giảm, ăn ngủ tốt hơn nên nghĩ rằng mình đã khỏi. Đây là hiểu lầm rất nguy hiểm. Triệu chứng giảm không có nghĩa là vi khuẩn lao đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nếu tự ý ngưng thuốc, bỏ liều hoặc uống thuốc thất thường, vi khuẩn lao còn sót lại có thể tiếp tục tồn tại và trở nên khó điều trị hơn. Khi đó, bệnh dễ tái phát và làm tăng nguy cơ lao kháng thuốc.

Vì vậy, người bệnh cần nhớ nguyên tắc: uống thuốc đúng loại, đúng liều, đủ thời gian và đều mỗi ngày. Dù cơ thể đã khỏe hơn, thuốc vẫn cần được dùng đến hết liệu trình theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi nào người bệnh cần tái khám sớm?

Trong quá trình điều trị, người bệnh cần tái khám đúng lịch để bác sĩ theo dõi đáp ứng thuốc và kiểm tra các tác dụng có hại nếu có. Ngoài lịch hẹn, nên đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường như mệt nhiều, nổi mẫn đỏ, ngứa, buồn nôn kéo dài, vàng mắt vàng da, đau khớp, tê bì tay chân, nhìn mờ, phát ban hoặc khó thở, ho ra máu…!

Người bệnh không nên tự ý dừng thuốc khi thấy khó chịu. Bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng, chỉ định kiểm tra cần thiết và hướng dẫn cách xử trí phù hợp.

Người bệnh cần uống thuốc đúng liều, đầy đủ và thường xuyên tái khám

Theo dõi cùng bác sĩ chuyên khoa giúp người bệnh yên tâm hơn

Điều trị lao phổi không chỉ là uống thuốc trong 6 tháng, mà còn là quá trình theo dõi liên tục. Bác sĩ chuyên khoa sẽ giúp người bệnh biết mình đang ở giai đoạn nào, còn nguy cơ lây hay không, thuốc có đáp ứng tốt không và khi nào có thể sinh hoạt gần như bình thường.

Tại TPHCM, Phòng khám Lao Phổi BS.CK2 Nguyễn Văn Tẩn là địa chỉ người bệnh có thể tham khảo khi cần thăm khám, tư vấn và theo dõi điều trị lao phổi. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lao và bệnh phổi, bác sĩ thăm khám lâm sàng, chỉ định kiểm tra cần thiết tùy tình trạng và đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Phòng khám tọa lạc tại khu vực Phường Chợ Lớn (Quận 5 cũ), gần Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, thuận tiện cho người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu. Tại đây, người bệnh được bác sĩ thăm khám lâm sàng, chỉ định các kiểm tra cần thiết như xét nghiệm đờm miễn phí bằng phương phát Xpert MTB hiện đại nhất, chụp X-quang hoặc CT ngực tùy theo tình trạng cụ thể, đồng thời được tư vấn hướng điều trị và theo dõi phù hợp.

Phòng khám Lao Phổi BS.CK2 Nguyễn Văn Tẩn tiếp nhận khám, tư vấn các bệnh lao phổi và hô hấp

Lao phổi có thể chữa khỏi. Điều quan trọng là người bệnh cần bình tĩnh, hiểu đúng thời gian điều trị và không bỏ thuốc giữa chừng. Với lao phổi nhạy cảm thuốc, mốc thường gặp là 6 tháng điều trị. Còn việc hết lây, đi làm lại hoặc sinh hoạt bình thường nên được quyết định dựa trên đánh giá của bác sĩ chuyên khoa.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X