Viêm họng kéo dài, đờm xanh lẫn máu... dấu hiệu ung thư?
Câu hỏi
Xin chào bác sĩ, mình 34 tuổi, hiện đang bị viêm họng kéo dài hơn 2 tháng không khỏi. Bệnh diễn tiến thành từng đợt, uống kháng sinh thì hết, tái lại sau 1-2 tuần. Triệu chứng: đau họng, nuốt vướng nhưng không sốt, không ho nhiều nhưng khạc ra đờm xanh, nhiều nước mũi đặc xanh có lẫn chút máu thẫm màu. Mình đi khám, bác sĩ kết luận có vết phỏng đỏ bên trong cổ họng (hơi sâu phía dưới), có thể do trào ngược acid dạ dày thực quản (theo kết quả nội soi dạ dày, mình bị cơ đóng mở thực quản yếu). Bác sĩ kê toa kháng sinh kết hợp thuốc chống trào ngược dạ dày (loại khá mạnh) và thuốc hỗ trợ tiêu hóa trong 1 tháng. Mình có làm CTscan vùng mũi, họng, cổ, kết quả cổ họng mình có nổi một số hạch nhỏ (hạch lớn nhất kích thước 17x6mm), ngoài ra không có gì bất thường. Mình uống thuốc theo toa bác sĩ cho gần 1 tháng nay, nhưng bệnh chưa khỏi. Hiện tại mình vẫn đang bị 1 đợt đau họng mới kéo dài gần 1 tuần nay giống như những lần trước (cổ họng đau nhưng không nhiều, cảm giác đờm nhiều trong cổ, khạc ra màu xanh, nước mũi xanh lẫn chút xíu máu thẫm, không sốt nhức đầu...). Khi ngủ dậy, trong miệng mình có cảm giác hơi chua chua. Mình lo lắng không biết mình có dấu hiệu ung thư không? Các hạch nhỏ nổi trong cổ mình có sao không? Kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát bình thường, trừ: - Mỡ trong máu và chỉ số men gan hơi cao, nhưng bác sĩ nói chưa nguy hiểm. - Kết quả nội soi dạ dày cách đây 1.5 năm: van đóng mở thực quản bị yếu nhưng chưa có dấu hiệu trào ngược acid dạ dày thực quản. Xin cám ơn bác sĩ rất nhiều.
Trả lời
Chào bạn,
Theo như thông tin bạn cung cấp thì chưa có dấu hiệu để nghi ngờ ung thư. Việc điều trị kém đáp ứng có thể còn nguyên nhân khác làm bệnh dai dẳng như sức khoẻ yếu (thiếu ngủ, dinh dưỡng kém, ít vận động), chăm sóc vệ sinh răng miệng kém, bệnh lý viêm mũi xoang mạn hoặc do dùng thuốc chưa đúng cách (có loại phải dùng trước ăn mới có hiệu quả), do tâm lý lo lắng…
Các hạch nhỏ ở cổ rất thường gặp nếu viêm họng tái phát nhiều lần, thường là viêm hạch phản ứng. Nếu các hạch này liên tục tăng kích thước thì nên tái khám chuyên khoa Ung Bướu.
Để giảm tái phát, bạn nên chú ý hơn tới việc chăm sóc sức khoẻ, ngủ đủ giấc, bổ sung đủ dinh dưỡng, ăn đúng giờ, tăng cường rau xanh, trái cây, uống nhiều nước, chải răng sạch ít nhất 2 lần/ngày, súc họng nước muối 2 lần/ngày, tránh lo lắng căng thẳng, tập thể dục hàng ngày và tái khám để bác sĩ xem xét điều chỉnh lại việc dùng thuốc bạn nhé!
Thân mến.
Mời tham khảo thêm:
>>Viêm họng kéo dài, nổi hạt trong họng, hạch di động, bệnh gì?
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
