Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao hay bị đau nhói bụng bên trái kèm xì hơi nhiều?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ. Em hay bị đau nhói ở phần bụng bên trái, thỉnh thoảng bị nhột ở bụng dưới và hay xì hơi nhiều thì có sao không ạ? Trước đây em cũng đi khám và được bảo là bị dạ dày.

(Huyền Snh - lehuyen...@gmail.com)

Trả lời

Ảnh minh họa

Chào em,

Vị trí đau mà em miêu tả là thuộc hố chậu trái. khu vực này bao gồm chủ yếu là ruột già (đại tràng) và ruột non, cùng với buồng trứng - ống dẫn trứng bên trái, 1 góc của tử cung nếu là nữ, bàng quang, niệu quản trái, cơ, thần kinh, mạch máu…

Triệu chứng đau nhói ở vùng này kèm xì hơi nhiều thì thường gặp nhất trong hội chứng ruột kích thích (rối loạn của đại tràng) nhiều hơn là các bệnh lý nguy hiểm khác. Bản thân bệnh viêm dạ dày cũng có thể dẫn đến hội chứng ruột kích thích. Cho nên, nếu mức độ đau của em không nhiều và không thường xuyên, không tiểu gắt tiểu buốt, tiêu phân bình thường và siêu âm bụng không phát hiện bất thường thì em có thể yên tâm điều trị tốt bệnh viêm dạ dày thì tình trạng này cũng cải thiện.

Chú ý hạn chế ăn đồ chua cay nước có gas nhiều dầu mỡ nhiều gia vị cafe bia rượu, không hút thuốc lá và tránh căng thẳng đầu óc, ăn uống đúng giờ và nghỉ ngơi hợp lý, không nằm/ vận động mạnh sau khi ăn trong vòng 2 giờ.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X