Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao bị ngất xỉu khi đi đại tiện?

Câu hỏi

Em gái của em 32 tuổi, lấy chồng được nửa năm, đang sinh sống tại Thỗ Nhỹ Kỳ. 5 tháng gần đây, lúc đi toilet có các triệu chứng sau (xảy ra 5 lần): Mặt tái, không còn xí máu, toát mồ hôi trán, đi phân nhỏ nhỏ, không lỏng, đi phân ít, đau âm ỉ ở bụng, có khi ngất té rồi tỉnh lại, xong rồi hết, không đi cầu thêm nữa. Nghỉ ngơi chút lại bình thường. Em gái em tiền sử không có bệnh gì. Chỉ có 1 lần bị tụt canxi do nhận tin sốc khi người thân mất. (Trần Xuân Trang - xtrang.dx@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào bạn,

Ở một số người, hành động rặn mạnh khi đại tiện có thể gây ra phản xạ vagal. Nguyên nhân là do thần kinh sọ số 10, vốn chi phối cho cả tim và dạ dày - ruột, bị kích thích khi rặn mạnh làm tim đập chậm lại, huyết áp hạ thấp. Đôi khi phản xạ này quá mạnh có thể gây ngất.

Ngất khi đại tiện đã được ghi nhận, còn gọi là ngất do phản xạ phế vị. Đặc biệt, ở những người thường xuyên táo bón, phải rặn nhiều khi đi cầu, có khả năng mắc bệnh trĩ. Đây cũng là nguyên nhân gây mất máu mạn tính, dẫn đến thiếu máu, dễ chóng mặt, chóng váng và nặng hơn là ngất.

Như vậy, trước hết bạn nên cho em gái mình đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát, xem có thiếu máu, có bệnh lý tim mạch, thần kinh gì hay không. Sau đó sẽ nhờ bác sĩ tư vấn cho em gái cách để hạn chế táo bón (uống nhiều nước, tập thể dục thường xuyên, ăn thêm rau, tránh căng thẳng) hoặc kê toa một số sản phẩm giúp nhuận tràng.

Thân mến!

Trên thực tế, nhiều người trong chúng ta thường không có khái niệm về khung giờ đi vệ sinh cố định.

Nhưng theo trang Metro, thời điểm tốt nhất để đi đại tiện trong ngày là từ 5 - 7g sáng. Đây là lúc đại tràng "bừngtỉnh" sau một đêm nghỉ ngơi, có khả năng co thắt mạnh mẽ và hiệu quả nhất, cũng là khoảng thời gian tốt nhất để chúng ta đào thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể.

Vì vậy, hình thành thói quen đi vệ sinh vào mỗi sáng chính là cách để vệ sinh đường ruột hữu hiệu hơn cả, đồng thời còn thanh lọc cơ thể, giúp chúng ta bắt đầu ngày mới một cách sảng khoái.

Nếu bỏ lỡ "khung giờ vàng" để đi đại tiện này, cơ thể của chúng ta sẽ thường xuyên cảm thấy khó chịu, căng tức vùng bụng và có nguy cơ cao dẫn đến chứng táo bón.

Theo kiến nghị của bác sĩ chuyên khoa đến từ Bệnh viện Vũ Hán (Trung Quốc), những người ở độ tuổi thanh niên thường xuyên đi đại tiện quá 5 phút có khả năng cao mắc phải chứng bệnh về hậu môn,trực tràng, đặc biệt là căn bệnh u nhú hậu môn.

U nhú hậu môn hình thành do sự ảnh hưởng của chứng viêm mãn tính, khiến u nhú trở nên phì đại và cứng lại.

Căn bệnh này có những biểu hiện lâm sàng dễ nhận thấy như phân bài tiết không "hết" (phân còn ứ đọng trong ruột già), hậu môn khó chịu (ngứa, sưng đau), đại tiện ra máu…

Do có những triệu chứng gần giống với bệnh trĩ, sa hậu môn… nên người bệnh thường dễ nhầm lẫn hoặc tự ý dùng nhầm thuốc.

Bởi vậy, nếu cảm thấy gặp khó khăn trong quá trình đại tiện, đại tiện quá lâu, người bệnh cần thăm khám và kiểm tra cẩn thận tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X