Tại sao phải búng vào chân trẻ sơ sinh vậy AloBacsi?
Câu hỏi
Chào AloBacsi, Tôi là Đức Trung, nhà ở Củ Chi. Tháng trước tôi được các BS trả lời câu hỏi: http://alobacsi.vn/q1954c198/lam-sao-de-vu-toi-khong-de-roi-toi-can-chuan-bi-gi-khi-co-ay-chuyen-da.htm Xin chia sẻ niềm vui với AloBacsi là vợ tôi sinh rồi, bé gái 3,2 kg, mẹ tròn con vuông. Cũng nhờ đọc bài tư vấn mà tôi đưa vợ đi viện kịp thời, mọi vật dụng cần gì có nấy, không phải quýnh quáng chạy đi mua như mấy anh bạn tôi. Thật là cảm ơn AloBacsi nhiều lắm! Nhân đây tôi muốn hỏi một việc, mong BS giải đáp: đó là khi con gái tôi mới được đẩy ra khỏi phòng sinh, cô y tá cứ lấy tay búng mạnh vào chân bé làm bé khóc ré lên. Tôi tưởng lúc mới lọt lòng, BS vỗ lưng cho bé khóc là được rồi chứ. Ra khỏi phòng sinh có cần cho bé “khóc thêm” như vậy không? Tôi thấy cô ấy búng mạnh tay mà xót cả ruột! Một lần nữa cảm ơn BS! Sắp tới, có lẽ tôi còn làm phiền các BS nhiều trong việc chăm sóc “công chúa” nhà tôi đó. Chúc sức khỏe các BS! (Đức Trung - Củ Chi, TPHCM)
Trả lời
AloBacsi.vn xin chúc mừng gia đình bạn Đức Trung đã có thêm thành viên nhí!
Vợ bạn “vượt cạn” suôn sẻ phần lớn là nhờ có người chồng chu đáo làm chỗ dựa vững chắc. Bây giờ đã có bé yêu, chắc chắn bạn sẽ là người cha mẫu mực.
Ông bà mình thường nói bé khóc nhiều cho “nở phổi”, có thể bạn chưa biết điều này nên lo lắng cho bé. Trước tiên bạn tìm hiểu về hệ hô hấp của bé trong bào thai hình thành và phát triển như thế nào nhé:
Trong buồng tử cung của mẹ, bé được bao bọc bằng một túi có chứa nước gọi là nước ối. Nhờ có túi ối nên mẹ có đi lại, va chạm, bé vẫn được nâng đỡ nhẹ nhàng, và cũng nhờ vào túi ối mà vi trùng không xâm nhập vào bên trong thai nhi, ngoại trừ trường hợp bệnh lý lây qua đường máu.
Hệ hô hấp được hình thành trong 4 tuần lễ đầu khi thụ thai, đến tuần thứ 6 nếu siêu âm sẽ nhận ra tim thai bắt đầu đập, hệ hô hấp của bé bắt đầu có dấu kết nối với nhau thai của mẹ.
Đến tuần thứ 7, bé đã có thể thực hiện hô hấp và thải những phân xu của bé ra ngoài túi ối, đến tuần thứ 13 thai kỳ, bánh nhau thai phát triển cung cấp oxy cho thai nhi, mặc dù bé vẫn nhận được lượng oxy từ bánh nhau, nhưng phổi của bé sẽ chỉ bắt đầu hoạt động để tự nhận oxy ngay sau khi bé được sinh ra.
Trong bào thai, phổi là 1 tạng đặc không chứa khí, sự hô hấp tế bào chủ yếu nhờ vào trao đổi chất dinh dưỡng và oxy từ máu mẹ qua hệ tuần hoàn bào thai. Khi thai được 24 đến 32 tuần, phổi bé bắt đầu sản xuất ra chất Surfactant của thai kỳ để chuẩn bị thích ứng với cuộc sống bên ngoài.
Chất Surfactant có vai trò làm giảm sức căng bề mặt của lớp dịch phế nang, do đó, chống lại lực đàn hồi của phổi nên phổi làm cho phế nang không bị xẹp.
Do vậy, nếu trẻ sinh non sẽ không có đủ Surfactant nên dễ bị suy hô hấp, phổi xẹp không trao đổi khí được, y học gọi là bệnh “màng trong”. Đến tuần thứ 37 của thai kỳ, phổi của bé đã trưởng thành và sẵn sàng hoạt động khi được ra ngoài.
Bình thường khi thoát ra khỏi bụng mẹ bé sẽ cất tiếng khóc chào đời, không chỉ riêng cha mẹ mà bác sĩ đều chờ đợi giây phút này.
Khi bé khóc, phổi và hệ hô hấp của bé bắt đầu hoạt động, các phế nang nở ra và trao đổi khí, bé không còn sống phụ thuộc vào hơi thở của mẹ nữa.
Nếu bé không khóc các bác sĩ sẽ phải “chạy đôn, chạy đáo” để lo sao cho bé khóc. Chính vì vậy, mà các cô nữ hộ sinh thường kích thích cho bé khóc để việc trao đổi khí tốt, đưa máu phân bố đều các cơ quan.
|
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa. Đặc biệt, từ ngày 15/6/2011, danh sách BS tư vấn Khám bệnh Online của AloBacsi có thêm hai chuyên gia tâm huyết. Đó là GS - BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyên giám đốc BV Từ Dũ sẽ "gỡ rối" cho chị em về bệnh phụ khoa. Và, TS.BS Lê Tuyết Hoa - 20 năm công tác tại BV Chợ Rẫy - chuyên ngành Đái tháo đường - Nội tiết sẽ giải đáp mọi thắc mắc về Nội Tiết - Tiểu đường. AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Chân thành cảm ơn.
AloBacsi.vn
|
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
