Hotline 24/7
08983-08983

Người già ngủ nhiều và ngáy to, bệnh gì AloBacsi?

Câu hỏi

Cha tôi 63 tuổi, có tiền sử tiểu đường type 2 được 26 năm. Gần đây cha tôi thường xuyên ngủ nhiều, khi ngủ thường ngáy to và đôi khi run người co giật trong giấc ngủ.

Cha tôi đi khám y tế định kỳ thì chưa phát hiện gì khác ngoài mức đường huyết cao. Tôi rất lo lắng nhưng không biết cha tôi cần kiểm tra xét nghiệm gì trong trường hợp này. Mong bác sĩ tư vấn.

(Nguyễn Đào - daontk...@gmail.com)

Trả lời

Người già ngủ nhiều và ngáy to nên được kiểm tra chất lượng giấc ngủ

Chào bạn,

Ngủ ngáy nhiều, buồn ngủ quá mức vào ban ngày thường là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Một triệu chứng khác cũng thường gặp của hội chứng này bao gồm bệnh nhân có những cơn ngưng thở về đêm, thở phì phò, thở hổn hển vào cuối thời kỳ ngưng thở. Thức giấc ban đêm vì cảm giác ngộp thở.

Tiếng ngáy thường to nhất khi nằm ngửa, giảm đi khi nằm nghiêng, buồn ngủ ban ngày quá mức, bệnh nhân có thể ngủ trong khi đang làm việc, thậm chí khi đang lái xe.

Các biểu hiện khác của hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể là nhức đầu vào buổi sáng, giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung, dễ cáu gắt, trầm cảm, thay đổi tính tình, tiểu ban đêm nhiều lần, khô cổ khi thức giấc…

Tuy nhiên, không phải mọi người bị ngáy đều bị hội chứng ngưng thở khi ngủ. Có thể kiểm chứng và chẩn đoán nhờ vào các khảo sát đa ký giấc ngủ.

Để chẩn đoán xác định, ở TPHCM bạn có thể đưa chú tới khám tại một trong các địa điểm sau: Phòng khám Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, phòng khám CHAC, phòng khám Phổi Việt bạn nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Buồn ngủ ban ngày, ngáy to, cần chuẩn bị gì khi đi khám?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X