Hotline 24/7
08983-08983

Móng chân bị tụ máu, làm sao để nhanh khỏi?

Câu hỏi

Em đá bóng bị tụ máu bầm dưới móng chân cái. Lúc mới bị thì thấy máu ở dưới móng, và em đã ấn để cho lượng máu đó chảy ra ngoài.

Hiện tại vết thương đã khô và không đau nhức gì. Bác sĩ cho em hỏi là cần làm gì để cho móng bình phục? Liệu móng của em có tự mọc mới không? Xin cảm ơn bác sĩ.

(Đức Anh - ducanh...@gmail.com)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Móng chân bị tụ máu

Móng chân bị tụ máu (Ảnh: Bạn đọc Đức Anh)

Chào em,

Móng chân cái bên chân phải của em đã bị hư hại nhiều toàn bộ móng, tổn thương hết cả phần giường móng bên dưới rồi, nên cần phải cắt bỏ đi phần móng này thì móng mới mới ra được.

Móng chân cái bên chân trái thì chưa đến nỗi nặng như bên phải, có thể tự lành được nhưng cũng phải mất vài tháng, phần móng mới ở chân móng mọc dài ra sẽ đẩy dần phầu móng xấu về phía trước.

Cho nên, an toàn là em đến cơ sở y tế để bác sĩ cắt bỏ phần móng hư bên chân phải đi, đồng thời cũng nhịn đá banh trong vài tháng tới, hiện là mùa dịch COVID-19 nên việc này cũng cần thiết mà, em nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Móng chân bị bầm đen và đau nhức, xử lý sao?

>> Móng chân bị bầm và đau, có phải hư móng?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X