-
Đau đầu, chóng mặt, tụt huyết áp có nên đi truyền nước?
Câu hỏi
Tôi có dấu hiệu bị đau đầu, chóng mặt, thiếu máu não, tụt huyết áp thì có nên đi truyền nước không, thưa bác sĩ?
Trả lời

Chào bạn,
Các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, choáng váng hay cảm giác “thiếu máu não” thường khiến nhiều người nghĩ đến việc đi truyền nước để nhanh hồi phục. Tuy nhiên, bạn không nên tự ý truyền dịch khi chưa xác định rõ nguyên nhân.
Thực tế, “thiếu máu não” là cách gọi dân gian, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc cơ thể thiếu nước hay cần truyền dịch. Đau đầu, chóng mặt và tụt huyết áp có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau như thiếu ngủ, căng thẳng, thiếu máu, rối loạn tiền đình, hạ đường huyết, mất nước, bệnh tim mạch hoặc tác dụng phụ của thuốc.
Truyền nước chỉ được chỉ định khi có tình trạng mất nước, nôn ói nhiều, tiêu chảy, kiệt sức hoặc không thể ăn uống bình thường. Nếu truyền dịch không đúng chỉ định có thể gây phù, quá tải tuần hoàn, rối loạn điện giải, thậm chí nguy hiểm ở người có bệnh tim, thận hoặc người lớn tuổi.
Do đó, điều quan trọng trước tiên là bạn nên đo huyết áp thực tế. Huyết áp thấp thường được tính khi dưới 90/60 mmHg và có kèm triệu chứng khó chịu. Ngoài ra, nên chú ý xem chóng mặt xuất hiện khi thay đổi tư thế, khi đói hay sau làm việc mệt mỏi.
Bạn nên nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, uống đủ nước trong ngày, ăn đầy đủ không bỏ bữa. Đứng lên ngồi xuống từ từ. Theo dõi huyết áp tại nhà nếu có máy đo.
Nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc kèm ngất xỉu, đau ngực, khó thở, yếu tay chân, nói khó… bạn cần khám chuyên khoa nội thần kinh hoặc tim mạch để tìm nguyên nhân chính xác, thay vì chỉ đi truyền nước để “bồi bổ”.
Thân mến!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
