Hotline 24/7
08983-08983

Mất ngủ, đau đầu ở người cao tuổi, phải làm sao?

Câu hỏi

Chào BS.

Mẹ em năm nay 68 tuổi. Bà bị đau đầu 6 tháng nay. 

Đầu tiên bà ngủ nửa đêm mệt dậy say xẩm té ngã trên giường. Đi cấp cứu BS nói nhồi máu não cho thuốc uống bà đỡ. 

Được 1 tháng bà bị tai nạn xe đầu sưng ngoài da một cục, điều trị BS nói tan máu bầm rồi. Bà cũng chụp CT và MRI rồi tất cả ổn.

 Nhưng từ đó bà về uống thuốc thì đỡ nhưng hết thuốc bị đau đầu lại cấp cứu chụp CT tiếp vẫn không tìm ra bệnh.

Ngủ được 2 ngày là đau đầu, mà dùng thuốc ngủ thì có lúc ngủ mê có lúc không ngủ được. Mỗi lần đau nhức đầu làm cho cơ thể mệt say sẩm muốn té ngã. 

Hiện nay vẫn còn đau đầu và chèn xuống chân làm tê cứng chân ạ. Nhờ BS tư vấn ạ!

(Phạm Thị Yến - hoaly...@gmail.com)

Trả lời

Mất ngủ gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe đặc biệt người cao tuổi, cần thay đổi lối sống và tìm ra nguyên nhân để khắc phục kịp thời

Chào bạn Yến,

Đau đầu là triệu chứng phổ biến, có thể do rất nhiều nguyên nhân, nhưng đa phần là những nguyên nhân đau đầu nguyên phát lành tính.

Nếu trước đó mẹ bạn đã khảo sát bằng chụp CT-scan và MRI não cho kết quả bình thường, thì nguyên nhân đau đầu nghĩ do cơ năng nhiều hơn. Có thể xuất phát từ mất ngủ kéo dài, gây suy nhược thần kinh và đau đầu căng cơ.

Cơn đau đầu có thể cải thiện với các thuốc giảm đau thông thường như paracetamol.

Nhưng quan trọng nhất là phải có biện pháp thư giãn, nghỉ ngơi, giữ thái độ sống tích cực để hạn chế stress và lo lắng, ngủ đủ giấc và uống đủ nước.

Cần tránh các chất kích thích như trà, cafe, rượu bia và nên tập thể dục điều độ.

Nếu đau đầu không thuyên giảm hoặc nặng hơn dù đã áp dụng các biện pháp trên, bạn nên đưa mẹ đến tái khám bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh ngay nhé.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X