Hotline 24/7
08983-08983

Liệu pháp tế bào gốc có giúp phục hồi chức năng tuỷ?

Câu hỏi

Cháu chào bác sĩ! Mẹ cháu bị u chèn tủy gây tổn thương tủy sống S24, đã mổ giải áp được 1 tháng. Nhưng từ ngực đến đùi có cảm giác yếu, bắp chân và bàn chân còn tê, bấm mạnh có cảm giác đau nhẹ, bí đại tiểu tiện.

Cháu tìm trên mạng thì thấy có phương pháp cấy ghép tế bào gốc nâng cao khả năng phục hồi của tủy sống, xin hỏi bác sĩ, với trường hợp của mẹ cháu, có thể sử dụng phương pháp này không ạ?

Cháu ở TPHCM thì có bệnh viện nào áp dụng phương pháp này chưa? Gia đình rất hối hận vì không đưa mẹ đi viện sớm hơn, cháu cảm ơn ạ.

Thông tin thêm: mẹ cháu bị tăng huyết áp, viêm gan B, nang gan phải.

(Trương Lâm Thi Linh - truonglamth...@gmail.com)

Trả lời

Nghiên cứu tế bào gốc

Chào bạn,

Liệt tuỷ là một vấn đề nan giải, thường dựa vào mức độ tự hồi phục của người bệnh sau khi đã giải quyết nguyên nhân gây tổn thương tuỷ. Các tổn thương thần kinh có cơ chế tự phục hồi trong khoảng 3-6 tháng. Bác sĩ sẽ sử dụng thuốc chống phù tuỷ, theo dõi định kỳ và tập vật lý trị liệu tích cực... các phương pháp này đã cho một số hiệu quả nhất định.

Liệu pháp tế bào gốc trong phục hồi chức năng tuỷ đang được nghiên cứu tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và hiện tại đã có một số báo cáo ban đầu cho tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây vẫn mới dừng lại ở báo cáo một số ca lâm sàng và chưa thật sự thuyết phục, vẫn cần đánh giá cẩn thận hơn về hiệu quả thật sự, tính an toàn và lợi ích lâu dài của phương pháp trên trong những nghiên cứu quy mô lớn hơn.

Một số bệnh viện đang thử nghiệm phương pháp này tại TPHCM, gia đình có thể tham khảo và đưa người nhà đi khám như BV Vinmec, Vạn Hạnh...

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X