Hotline 24/7
08983-08983

Liệt dây thần kinh số 7 có chữa khỏi được không?

Câu hỏi

Chào bác sĩ,

Hồi tháng 7/2017 một buổi sáng ngủ dậy thấy miệng mình méo vội vàng đến bác sĩ để khám bác sĩ nói tôi bị liệt ngoại biên thần kinh số 7. Tôi không hiểu sao mình bị như vậy? Bác sĩ cho đi chụp MRI và nói tôi bị liệt ngoại biên thần kinh số 7, sau đó tôi có theo điều trị đông y châm cứu. Nhưng cho đến hôm nay thì cũng bớt nhiều nhưng vẫn còn di chứng cơ mặt bị có cảm giác như cũng không hoàn toàn hết hẳn.

Xin bác sĩ có thể tư vấn trường hợp của tôi có thể tiếp tục điều trị nữa được không? Xin thành thật cảm ơn.

(ZL Tam)


Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Liệt dây thần kinh số 7 có chữa khỏi được không?Liệt dây thần kinh số VII là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, không lây truyền

Chào bạn,

Tình trạng liệt hoàn toàn một nửa bên mặt, còn gọi là liệt Belt, nguyên nhân là do rối loạn chức năng của thần kinh VII (thần kinh mặt).

Trong giai đoạn sớm, chủ yếu điều trị bằng các thuốc kháng viêm kết hợp vật lý trị liệu, triệu chứng sẽ cải thiện dần sau 2 tuần và có khả năng hồi phục hoàn toàn hoặc một phần sau 6 tháng.

Nếu thời gian bệnh đã kéo dài trên 2 năm thì hầu như khó có thể hồi phục được. Bạn có thể tham khảo thêm phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng có thể giúp cải thiện được phần nào vận động cơ mặt. Ngoài ra, phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình cũng là một cứu cánh trong trường hợp liệt mặt ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, bạn nhé!



Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X