Hai mắt cháu một bên cận 0.25 độ, bên kia loạn 1 độ, nên đeo kính như thế nào?
Câu hỏi
BS ơi, Mắt của cháu 2 mắt bị cận 0.25 loạn 1 độ. Cháu mua kính ở tiệm kính thuốc một bên cận 0.5 một bên loạn 0.5, cháu đeo vào được một lúc hình ảnh méo mó BS ạ. BS khuyên cháu nên đeo kính mấy độ đây ạ?
Trả lời
Cận thị và loạn thị là 2 tật khúc xạ khác nhau, độ cận với độ loạn có ý nghĩa khác nhau, vì thế em bị cận 0.25, loạn 1 độ mà lại đi đeo cận 0.5, loạn 0.5 độ thì khó chịu ở mắt là đúng rồi. Em chỉ cần đeo kính đúng độ, tức là cận 0.25, loạn 1 độ là được.
Trong trường hợp em đo độ cách đây đã lâu hoặc cảm thấy không an tâm về kết quả đo được (đo độ cận thì dễ nhưng độ loạn không dễ đâu, nhất là trường hợp loạn thị nhiều trục), thì em nên đến Bệnh viện Mắt để kiểm tra lại tật khúc xạ của mắt mình, em nhé.
Thân mến.
|
Cận thị là tình trạng bạn không thể nhìn thấy các vật ở xa nhưng các đối tượng gần có thể thấy rõ. Khi bạn cận thị, bạn sẽ thấy khó khăn khi nhìn vật ở xa. Ví dụ như bạn không thể nhận ra biển hiệu đường cao tốc cho đến khi chỉ còn cách một vài mét. Tình trạng này có thể diễn tiến dần dần hoặc nhanh chóng, thường trở nên nặng hơn ở thời thơ ấu và niên thiếu. Loạn thị là tình trạng sức khỏe nhẹ thường gặp, xảy ra khi mặt trước mắt (giác mạc) hoặc thủy tinh thể có độ cong bề mặt hơi khác nhau theo một hướng khác. Tuy nhiên, loạn thị có thể gây mờ mắt. Bạn sẽ có thể kiểm soát bệnh này nếu áp dụng các biện pháp sau: - Khám mắt thường xuyên; - Dành thời gian để mắt nghỉ ngơi khi làm việc trước máy tính, đọc sách hay các công việc tỉ mỉ khác, bằng cách chớp mắt, nhìn vào cây cối, hoa lá hoặc bất cứ thứ gì ở bên ngoài; - Làm việc ở nơi có ánh sáng tốt; - Ăn uống hợp lý để cung cấp đầy đủ vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho mắt. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
