-
Em và bạn trai là Cô - Cháu họ, cưới nhau sinh con có bị dị tật?
Câu hỏi
AloBacsi cho em hỏi. Ba em là em của bà nội bạn trai, mẹ của bà nội anh ấy là bà nội em, bà nội của bạn trai và ba của em là 2 chị em ruột, ba bạn trai và em là anh em họ. Bạn trai và em là cô cháu, em và anh ấy khác họ, vậy trường hợp của em cưới nhau sinh con có gây dị tật cho con không ạ? Em biết pháp luật cho bọn em kết hôn rồi.
Trả lời
Chào bạn,
Dựa trên sơ đồ gia đình bạn mô tả, bạn và bạn trai có quan hệ họ hàng rất gần (bạn là Cô, bạn trai là Cháu họ), do đó nếu kết hôn và sinh con sẽ làm gia tăng đáng kể tỷ lệ trẻ mắc các dị tật bẩm sinh.
Chúng tôi hiểu hai bạn đang có tình cảm sâu sắc và biết rằng pháp luật cho phép kết hôn (vì đã ngoài 3 đời), nhưng dưới góc độ y học di truyền, đây là một trường hợp cần phải hết sức cân nhắc.
Xác định mối quan hệ huyết thống thực tế
Để bạn dễ hình dung, chúng ta cùng nhìn lại sơ đồ gia đình qua các thế hệ:
- Thế hệ 1 (Cụ chung): Mẹ của bà nội bạn trai chính là Bà nội của bạn.
- Thế hệ 2: Bà nội của bạn trai và Ba của bạn là hai chị em ruột (chung bố mẹ).
- Thế hệ 3: Ba của bạn trai và Bạn là hai anh em họ đời thứ nhất (con của cô và con của cậu/chú).
- Thế hệ 4: Bạn trai của bạn (thế hệ thứ 4 tính từ cụ chung, là con của anh họ bạn).
Như vậy, về mặt vai vế, bạn là Cô họ và bạn trai là Cháu họ. Hai bạn có chung một lượng lớn gen cấu trúc từ thế hệ cụ (Thế hệ 1).
Tại sao nguy cơ dị tật bẩm sinh lại cao?
Mặc dù việc kết hôn giữa đời thứ 3 và đời thứ 4 không bị luật pháp cấm, nhưng huyết thống càng gần, kho dữ liệu gen càng giống nhau. Điều này dẫn đến các nguy cơ y khoa nghiêm trọng sau:
- Gen lặn biểu hiện: Mỗi người đều mang một số gen lặn gây bệnh nhưng không biểu hiện ra ngoài. Khi hai người có cùng dòng máu kết hôn, tỷ lệ các gen lặn dị tật gặp nhau và trùng phùng ở đứa con tăng lên gấp nhiều lần.
- Các dị tật thường gặp: Trẻ sinh ra dễ mắc các bệnh lý nguy hiểm như tan máu bẩm sinh (Thalassemia), suy giảm miễn dịch, dị tật tim mạch, chậm phát triển trí tuệ, hoặc hở hàm ếch.
- Nguy cơ thai sản: Tăng tỷ lệ sảy thai tự nhiên, thai chết lưu trong tử cung hoặc sinh non.
Lời khuyên
Nếu hai bạn vẫn quyết tâm đi đến hôn nhân và có kế hoạch sinh con, để đảm bảo an toàn cao nhất cho thế hệ sau, hai bạn bắt buộc phải thực hiện các bước sau:
1. Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Cả hai cần đến các trung tâm y tế lớn hoặc bệnh viện chuyên khoa sản (như Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương) để làm xét nghiệm sàng lọc di truyền.
2. Giải trình tự gen: Tầm soát các gen lặn mang bệnh phổ biến ở cả hai người xem có bị trùng nhau hay không.
3. Sàng lọc trước sinh (khi mang thai): Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm NIPT, siêu âm hình thái học nghiêm ngặt theo từng tuần tuổi của thai nhi dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ sản khoa.
Hôn nhân là chuyện cả đời, nhưng sức khỏe của đứa con mới là tương lai lâu dài. Bạn nên cùng bạn trai đi khám di truyền trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nhé. Chúc hai bạn luôn có những quyết định sáng suốt!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
