-
Có phải những người dễ say xe, mũi thính hơn người khác?
Câu hỏi
BS cho tôi hỏi, những người dễ say xe, dù không ở trên xe họ vẫn có khứu giác nhạy bén hơn người không say xe, có phải không ạ? Công ty tôi có 1 chị đi xe bị say rất nặng, ngày thường thì không sao nhưng nếu tôi dùng 1 chút dầu gió là chị ấy ngửi ra ngay.
Trả lời
Chào bạn,
Nhận xét của bạn rất tinh tế và thực tế là có cơ sở khoa học, dù không phải theo nghĩa “người say xe lúc nào cũng có mũi thính hơn người khác”.
Người dễ say xe thường có hệ tiền đình và hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm hơn mức trung bình. Say xe xảy ra khi não nhận tín hiệu “không khớp” giữa mắt, tai trong (tiền đình) và cảm giác từ cơ thể. Những người có hệ này nhạy cảm thì não phản ứng mạnh hơn với các kích thích, kể cả kích thích từ mùi.
Khứu giác vốn có liên hệ rất chặt với vùng não điều hòa cảm xúc và phản xạ buồn nôn. Ở người dễ say xe, ngưỡng chịu đựng mùi thường thấp, nên họ không cần mùi quá nồng vẫn nhận ra rất nhanh, đặc biệt là các mùi đặc trưng như dầu gió, nước hoa, mùi xăng xe... Điều này không có nghĩa là họ “ngửi giỏi” hơn theo kiểu phân biệt mùi tinh vi, mà là não phản ứng sớm và mạnh hơn với mùi.
Vì vậy, khi bạn chỉ dùng một chút dầu gió mà chị ấy đã nhận ra ngay, điều đó rất phù hợp với đặc điểm của người dễ say xe. Ngày thường, khi không có yếu tố chuyển động, họ vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng hệ thần kinh cảm giác vẫn nhạy, nên mùi mạnh dễ gây khó chịu, buồn nôn hoặc chóng mặt.
Tóm lại, không phải ai say xe cũng có “khứu giác siêu phàm”, nhưng người dễ say xe thường nhạy với mùi hơn, đặc biệt là các mùi nồng, và đó là lý do vì sao họ phát hiện rất nhanh dù người khác thấy mùi không đáng kể.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
