Cổ chân teo sau sốt bại liệt, điều trị thế nào?
Câu hỏi
Ngày nhỏ em bị bệnh sốt bại liệt, bây giờ em lớn lên cổ chân em bị co nhỏ lại, em có đi khám thì bác sĩ bảo là em bị co ngắn gót chân. Nếu mổ thì sẽ nối thêm vào hay sao ạ và cần mất thời gian bao lâu thì em có thể tập đi lại và dần dần hồi phục hoàn toàn ạ, em cảm ơn nhiều ạ
(Cao Văn Tuấn - caovan...@gmail.com)
Trả lời
Không chỉ để lại di chứng liệt hạ chi dẫn đến teo cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động sau này, bệnh bại liệt ở thể nặng có thể gây tổn thương não và tủy sống
Chào bạn,
Bại liệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường tiêu hoá gây ra, có thể lây lan thành dịch. Bệnh bại liệt đã được thanh toán ở VN từ năm 2000 nhờ vào tiêm ngừa.
Gân gót đóng vai trò quan trọng trong chức năng đi đứng, chạy, nhảy, cho nên khi bị co rút gân gót sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chức năng di chuyển của bệnh nhân, về lâu dài sẽ gây nên biến dạng xương, khớp, dây chằng vùng cổ, bàn chân, lệch vẹo cột sống, khung chậu...
Có nhiều phương pháp điều trị đã được đưa ra, tùy thuộc vào tuổi, mức độ co rút, biến dạng... như kéo dài gân gót kiểu Z-plasty, phương pháp White & Green, phẫu thuật biến dạng vẹo trong, vẹo ngoài...
Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được nẹp bột cố định khoản 3-4 tuần, tái khám kiểm tra và cắt bột để bắt đầu tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Tuỳ vào mức độ tổn thương và quá trình chăm sóc sau mổ, bệnh nhân có thể hồi phục một phần hay hoàn toàn sau 3-6 tháng bạn nhé!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình