Xuất huyết não là chảy máu khu trú từ mạch máu trong nhu mô não
Chào bạn,
Xuất huyết não là tình trạng mạch máu nuôi não bị vỡ, khiến cho máu chảy khỏi lòng mạch và gây gián đoạn quá trình cung cấp máu đến nuôi mô não.
Từ đó, các tế bào thần kinh sẽ tổn thương và dần chết đi do thiếu oxy và dinh dưỡng, mà các tế bào này lại không có khả năng sản sinh thêm, dẫn đến những di chứng kéo dài về cảm giác và vận động cho người bệnh (dị cảm, tê đau, yếu liệt tay, chân, co giật...).
Các di chứng về vận động có thể phục hồi một phần sau vài tháng nhờ tập vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, tuy nhiên, mức độ hồi phục ra sao còn phụ thuộc vào mức độ tổn thương và quá trình can thiệp điều trị.
Theo thống kê của Hiệp Hội Đột Quỵ Quốc Gia Hoa Kỳ, có khoảng 10% bệnh nhân xuất huyết não sẽ hồi phục hoàn toàn, khoảng 25% còn lại một vài di chứng nhỏ.
Việc quan trọng là cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ, tập vật lý trị liệu tích cực và tìm hiểu cách chăm sóc người bệnh sau đột quỵ đúng cách nhằm phòng ngừa biến chứng bạn nhé!