Hotline 24/7
08983-08983

73 tuổi nói chuyện bị hụt hơi dấu hiệu bệnh gì?

Câu hỏi

Chào BS,

Năm nay tôi đã 73 tuổi. Thỉnh thoảng tôi nói với giọng như hụt hơi thậm chí là rất ngại nói. Xin hỏi BS đó là bệnh gì và chữa ở đâu? Xin cảm ơn BS ạ!

(Nguyễn Văn Năm - Nguenvan...@gmail.com)

Trả lời

73 tuổi nói chuyện bị hụt hơi dấu hiệu bệnh gì?Nói chuyện bị hụt hơi khiến người bệnh tự ti ngại nói chuyện và gây khó chịu mệt mỏi

Chào bác,

Hiện tượng nói chuyện hay bị hụt thường gặp là do các tổn thương thực thể tại thanh quản - dây thanh, của hệ thần kinh kiểm soát giọng nói, hay hệ thống tim phổi có vấn đề, như hạt xơ dây thanh, viêm thanh quản mạn tính do trào ngược dạ dày thực quản, tổn thương dây thần kinh thanh quản, ung thư thanh quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim...

Do đó, khi có hiện tượng này, bác cần đến bệnh viện để kiểm tra, khám tại chuyên khoa tai mũi họng trước để nội soi thanh quản và khám chuyên khoa tim mạch - hô hấp để tầm soát các bệnh lý bất thường gây cảm giác hụt hơi, bác nhé.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X