Hotline 24/7
08983-08983

Hội nghị Cấp cứu Ngoại viện 2025: Khởi động chiến lược đồng bộ hóa hệ thống cấp cứu đột quỵ từ ngoại viện

Sáng 5/7/2025 tại Cần Thơ, Hội nghị Cấp cứu Ngoại viện Toàn quốc 2025 đã quy tụ hơn 100 chuyên gia tham dự trực tiếp và gần 300 y bác sĩ theo dõi trực tuyến từ khắp các tỉnh, thành. Không chỉ là diễn đàn khoa học thường niên, hội nghị năm nay còn mang sứ mệnh chiến lược: kết nối tuyến trước - ngoại viện và nội viện - tuyến sau, nhằm rút ngắn thời gian cấp cứu đột quỵ trong “giờ vàng”, cứu sống người bệnh và hạn chế tối đa di chứng.

Từ lý thuyết đến thực hành - hội nghị đặc biệt “2 trong 1”

Được phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, Hội Đột quỵ TPHCM, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cùng sự hỗ trợ của Sở Y tế TP.Cần Thơ và chương trình Angels (Boehringer Ingelheim Việt Nam), hội nghị năm nay mang tinh thần đột phá: không dừng lại ở cập nhật lý thuyết, mà còn mô phỏng thực tế những tình huống sinh tử ngoài hiện trường.

Trong phiên sáng, hội nghị tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu như: nhận diện đột quỵ ngoài cộng đồng, quy trình vận chuyển an toàn, điều phối cấp cứu liên viện và xây dựng mô hình phối hợp hiệu quả giữa ngoại viện và nội viện. Các nội dung do những chuyên gia đầu ngành trình bày, mang tính thực tiễn cao, phù hợp với đặc thù cấp cứu tại tuyến trước.

 Hội nghị Cấp cứu Ngoại viện 2025 - bước khởi đầu cho hệ sinh thái cấp cứu đột quỵ liên vùng, liên tuyến và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hội nghị quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức và đột quỵ, cùng chung tay xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ và hiệu quả tại Việt Nam
Hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành Cấp cứu và Cấp cứu ngoại viện đến từ trên 30 bệnh viện, trung tâm cấp cứu, trạm vệ tinh tại TPHCM và các tỉnh ĐBSCL về tham dự trực tiếp

Buổi chiều, chương trình tiếp nối với chuỗi workshop mô phỏng thực hành: đánh giá FAST, thang điểm NIHSS, xử trí bệnh nhân trên xe cấp cứu và diễn tập tình huống cấp cứu tại hiện trường. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng của hội nghị, thể hiện nỗ lực chuẩn hóa quy trình cấp cứu đột quỵ ngay từ giai đoạn tiền viện - điều mà BS.CK2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, đánh giá là đặc biệt cần thiết để rút ngắn thời gian “giờ vàng” và tăng cường hiệu quả phối hợp liên viện.

“Cấp cứu ngoại viện phải gắn liền với nội viện - nếu không phối hợp tốt, có thể đưa bệnh nhân vào sai nơi hoặc bệnh viện không kịp chuẩn bị, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân" - BS.CK2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM bày tỏ

Cấp cứu đột quỵ không đơn thuần là chuyện nội viện. Nếu không phối hợp tốt giữa ngoại viện và bệnh viện, có thể đưa bệnh nhân vào sai nơi, hoặc bệnh viện không chuẩn bị kịp. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh. Từ hội nghị lần này, chúng tôi mong muốn tạo ra diễn đàn thường niên để các lực lượng cấp cứu hiểu nhau hơn, hỗ trợ nhau tốt hơn và tiến tới vận hành đồng bộ một hệ thống cấp cứu đột quỵ toàn quốc” - BS Duy Long nhấn mạnh.

Khu vực ĐBSCL: Bức tranh cấp cứu ngoại viện còn nhiều khoảng trống

Không giấu được trăn trở, BS.CK2 Nguyễn Thành Lập - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP.Cần Thơ thẳng thắn chia sẻ về thực trạng cấp cứu ngoại viện tại khu vực: “Cần Thơ đang là siêu đô thị trung tâm vùng ĐBSCL với quy mô dân số trên 4 triệu người sau khi sáp nhập. Tuy nhiên, lực lượng cấp cứu ngoại viện hiện vẫn hoạt động phân tán, thiếu hệ thống điều hành chung, và chưa có một trung tâm điều phối đúng nghĩa. Đây là điểm nghẽn lớn”.

Trong bối cảnh địa bàn rộng lớn, hạ tầng chưa đồng bộ, số lượng bệnh viện tư nhân ngày càng tăng nhưng chưa gắn kết với mạng lưới cấp cứu chung, thì việc triển khai cấp cứu ngoại viện bài bản - nhất là cấp cứu đột quỵ tại cộng đồng - vẫn còn đối mặt với hàng loạt rào cản: từ pháp lý, chuyên môn cho đến nhân lực và trang thiết bị.

“Cấp cứu ngoại viện là mắt xích không thể thiếu. TP.Cần Thơ đang xây dựng Trung tâm Cấp cứu 115 chính quy để phục vụ không chỉ cho địa phương mà còn cho cả vùng ĐBSCL - nơi vẫn còn thiếu đồng bộ, thiếu điều phối, và nhân lực chưa đáp ứng" - BS.CK2 Nguyễn Thành Lập bày tỏ kỳ vọng

Hiện TP.Cần Thơ đang xây dựng kế hoạch thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 chính quy, trực thuộc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, với định hướng phục vụ không chỉ cho Cần Thơ mà còn các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, theo BS Thành Lập, thách thức lớn nhất không nằm ở cơ sở vật chất, mà là đào tạo con người và cơ chế phối hợp.

Cấp cứu ngoại viện không thể thiếu trong hệ thống y tế. Nhưng suốt 20 năm làm ngành, tôi nhận thấy tỷ lệ bệnh nhân đến viện bằng xe cấp cứu chưa tới 10%. Nguyên nhân là do thiếu sự đồng bộ, thiếu điều phối, mỗi bệnh viện tự làm một kiểu. Chúng ta đang rất cần một cơ chế đặc biệt để thay đổi thực trạng này” - ông nói.

Chính vì vậy, hội nghị lần này đóng vai trò như một bước khởi động quan trọng, giúp định hình lại hệ thống cấp cứu ngoại viện khu vực ĐBSCL, nơi đột quỵ và các tình huống khẩn cấp không chờ đợi, và nơi mỗi phút giành lại cần sự phối hợp đa tuyến, liên vùng.

Chuẩn hóa cấp cứu đột quỵ từ trong viện ra ngoài cộng đồng: Tầm nhìn chiến lược từ Hội Đột quỵ TPHCM

Trong khi các địa phương còn đang gỡ khó từng bước, thì ở tầm chiến lược quốc gia, Hội Đột quỵ TPHCM đang cùng các đối tác từng bước chuẩn hóa và nâng tầm chất lượng trung tâm đột quỵ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nếu như ở giai đoạn đầu, mô hình trung tâm đột quỵ tại Việt Nam chỉ tập trung cải thiện điều trị nội viện, thì hiện tại, mục tiêu quan trọng nhất đã dịch chuyển ra tuyến trước - ngay từ khi bệnh nhân vừa rời khỏi nhà. Đó là nhận định của PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM, người đã đồng hành cùng chương trình Angels (Công ty TNHH Boehringer Ingelheim Việt Nam) trong suốt hành trình phát triển mạng lưới đột quỵ tại Việt Nam.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM bày tỏ quan điểm: "Điều trị trước viện là chặng đường khó nhất và chúng tôi không thể đi một mình. Đây là lúc cần sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng paramedic để hoàn thiện quy trình cấp cứu đột quỵ ngay từ khi bệnh nhân rời khỏi nhà".

Cách đây 7 năm, chúng tôi bắt tay với chương trình Angels để xây dựng những nền tảng đầu tiên cho các trung tâm đột quỵ tại Việt Nam. Giai đoạn đầu tiên là củng cố phác đồ điều trị, bởi trước đó các quy trình tại bệnh viện còn chưa thống nhất. Tiếp theo, chúng tôi phát triển về mặt số lượng - từ dưới 10 trung tâm đột quỵ trước năm 2017, đến nay đã có hơn 120 trung tâm trên toàn quốc. Và ngay sau đó, bước thứ ba quan trọng là chuẩn hóa: áp dụng các tiêu chuẩn điều trị Bạc - Vàng - Kim cương theo quy chuẩn của Hội Đột quỵ Thế giới” - ông chia sẻ.

Trong bước tiếp theo, Hội Đột quỵ TPHCM sẽ phối hợp cùng Hội Đột quỵ Thế giới để triển khai cấp chứng nhận chính thức cho các trung tâm đột quỵ tại Việt Nam. Đây sẽ là hình thức công nhận quốc tế quan trọng, góp phần nâng tầm chất lượng điều trị và chuẩn hóa đồng bộ các trung tâm trên phạm vi toàn quốc.

Thế nhưng, như PGS Thắng nhấn mạnh, đó mới chỉ là bước khởi đầu: “Trong 7 năm qua, chúng tôi chỉ mới làm những việc cơ bản nhất. Giai đoạn khó nhất chính là điều trị trước viện - tác động đến bệnh nhân ngay từ lúc họ rời khỏi nhà và thực hiện những gì có thể ngay trên đường đến bệnh viện. Đây là phần việc cực kỳ khó và chắc chắn không thể làm một mình. Chúng tôi cần sự đồng hành của các bạn paramedic, lực lượng cấp cứu ngoại viện”.

Hội nghị lần này, theo ông, là một cơ hội quý giá để “hai tuyến” hiểu nhau hơn - chia sẻ, kết nối và cùng xây dựng quy trình chẩn đoán - xử trí trước viện, lấp đầy khoảng trống thời gian sống còn.

Điểm đặc biệt, như BS.CK2 Nguyễn Duy Long (Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM) chia sẻ, là phần workshop mô phỏng chiều cùng ngày - nơi các học viên sẽ thực hành quy trình cấp cứu đột quỵ ngoại viện chuẩn hóa. Không chỉ là bài tập thao tác, đây là “bước chạy thực địa” giúp rút ngắn từng phút, từng giây quý giá trong cuộc đua sinh tử.

Tại TPHCM, chúng tôi đã xây dựng bản đồ các bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ. Nhưng đôi khi tại thời điểm thực tế, thiết bị như CT hoặc MRI hỏng, không cập nhật được thời gian thực, khiến điều phối gặp khó khăn. Chúng ta cần ứng dụng công nghệ, xây dựng trung tâm điều phối mạnh mẽ, có thể kết nối từ xa, chia vùng cấp cứu, và quan trọng là phối hợp thật nhịp nhàng giữa các lực lượng” - BS Long cho biết.

Tại hội nghị, mô hình tổ chức cấp cứu ngoại viện của TPHCM được xem là hình mẫu để học hỏi. Dù còn hạn chế, nhưng hệ thống điều phối, đội ngũ paramedic, các trạm vệ tinh, hệ thống bản đồ đột quỵ... đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong giảm thời gian “door-to-needle” - đặc biệt trong các ca cấp cứu đột quỵ giờ vàng.

BS Trịnh Thu Vân nhấn mạnh vai trò cấp thiết của cấp cứu ngoại viện trong hành trình cứu sống bệnh nhân đột quỵ và cam kết tiếp tục đồng hành cùng mạng lưới cấp cứu-điều trị đột quỵ tại Việt Nam.

Chia sẻ tại hội nghị, BS Trịnh Thu Vân - Giám đốc Y khoa, Công ty TNHH Boehringer Ingelheim Việt Nam nhấn mạnh: “Chương trình Angels là sáng kiến toàn cầu nhằm cải thiện cơ hội sống sót và sống không tàn tật cho bệnh nhân đột quỵ, được đồng hành bởi Hội Đột quỵ Thế giới và các hiệp hội chuyên ngành tại từng quốc gia”.

Tính đến nay, Angels đã hỗ trợ điều trị cho hơn 7,5 triệu bệnh nhân tại hơn 9.000 bệnh viện và giúp thành lập hơn 1.400 trung tâm đột quỵ mới trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, sau gần một thập kỷ, chương trình đã phối hợp cùng hơn 130 trung tâm đột quỵ được chứng nhận bởi Hội Đột quỵ Thế giới.

“Đúng với phương châm 'Better and more', chúng tôi kỳ vọng ngày càng nhiều bệnh nhân sẽ được điều trị trong khung giờ vàng. Nhưng điều đó chỉ có thể thành hiện thực nếu có hệ thống cấp cứu ngoại viện hoạt động trơn tru. Đây là lý do chúng tôi đồng hành tổ chức hội nghị này".

BS Thu Vân cũng gửi lời tri ân đến PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - người đã đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu sơ khởi, giúp đặt nền móng cho mạng lưới Angels tại Việt Nam. Đồng thời, bà bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các Sở Y tế, các hội chuyên ngành và hệ thống nhân viên y tế trên cả nước.

Dù còn nhiều thách thức, nhưng Hội nghị Cấp cứu Ngoại viện Toàn quốc 2025 đã mở ra một hướng đi rõ ràng: kết nối toàn diện từ cộng đồng - ngoại viện - đến bệnh viện, kỳ vọng khép lại khoảng trống sống còn trong chuỗi cấp cứu đột quỵ.  Từ hội nghị này, một hệ sinh thái cấp cứu đồng bộ đang dần hình thành - nơi từng phút giành lại cho người bệnh là kết quả của sự phối hợp, công nghệ và quyết tâm ngành y.

Chỉ có 11 tỉnh thành trong cả nước có Trung tấm cấp cứu 115

Chia sẻ bên lề hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM cho biết, một trong những khoảng trống lớn nhất hiện nay trong hệ thống cấp cứu đột quỵ tại Việt Nam chính là thiếu lực lượng Paramedic - những người có vai trò then chốt trong “giai đoạn vàng” tiền viện. Chỉ cần một cuộc gọi báo trước từ Paramedic đến trung tâm đột quỵ đủ điều kiện, các cửa sổ điều trị có thể được rút ngắn đáng kể, từ đó cải thiện rõ rệt tiên lượng sống và giảm di chứng cho người bệnh.

Paramedic không chỉ giúp đánh giá ban đầu, thiết lập đường truyền, sơ cứu tại hiện trường, mà quan trọng nhất là đảm bảo bệnh nhân được đưa đến đúng nơi cần đến - trung tâm có khả năng can thiệp kịp thời. Thế nhưng, thật đáng tiếc, hiện cả nước mới chỉ có 11 tỉnh thành có hệ thống cấp cứu 115 vận hành đúng chuẩn, và tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ đến viện bằng xe cấp cứu còn chưa tới 10%.

"Đây là thời điểm chúng ta cần chuyển trọng tâm sang tiền viện - nơi mỗi phút trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Và chúng tôi không thể làm điều đó một mình, mà cần sự đồng hành của lực lượng Paramedic”, PGS Huy Thắng nhấn mạnh.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X