Hotline 24/7
08983-08983

Đã hiến xác có được hiến tạng?

Câu hỏi

Tôi đã được cấp chứng nhận hiến xác. Vậy tôi có được phép hiến tạng hay giác mạc không?

Trả lời

Đã hiến xác có được hiến tạng?Sau khi hiến xác vẫn có thể đăng ký hiến tạng, mô

Bạn thân mến,

Hàng ngày, hàng giờ ở Việt Nam có hàng ngàn người bệnh đang mỏi mòn chờ ghép tạng nhưng rất ít người trong số họ có cơ may đó vì số người hiến rất khan hiếm. Do đó, cứu giúp người bằng cách đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời là một việc làm đầy nhân văn.

AloBacsi xin trân trọng cảm ơn tấm lòng thiện nguyện cứu người của bạn. Bởi việc làm này rất mang ý nghĩa rất lớn, có thể cứu hàng chục người khác, bởi có hơn 18 cơ quan trong cơ thể có thể được sử dụng để cấy ghép, cứu người như tim, gan, thận, phổi…

Bạn đã đăng ký hiến xác thì vẫn có thể đăng ký hiến tạng, mô được. Tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, trường y, bệnh viện trên khắp thế giới ngày nay đều khẩn khoản mong ước được đón nhận những tấm lòng như vậy. Vừa mới ra đi thì các bộ phận tốt lành tức khắc được ghép cho người bệnh có nhu cầu, mang lại đời sống gần như bình thường cho họ. Trong vài ba năm thì hình hài được mổ xẻ, nghiên cứu mang lại những hiểu biết về chữa trị, phòng ngừa nan bệnh.

Việc đăng ký hiến tặng mô/ tạng sau khi chết/ chết não chỉ cần chữ ký của chính cá nhân đăng ký. Việc đăng ký là nguyện vọng ban đầu nên sẽ không cần xét nghiệm hay khám sức khỏe vào thời điểm đăng ký.

Theo các quy định hiện hành, các công dân đủ 18 tuổi và đủ năng lực hành vi dân sự là có thể đăng ký hiến tặng mô/ tạng sau khi chết/ chết não. Bạn chỉ cần điền vào mẫu văn bản tình nguyện hiến tặng và cùng người làm chứng ký tên.

Việc hiến xác hay nội tạng dựa trên tinh thần tự nguyện, nên sẽ không có chế độ bồi dưỡng cụ thể nào bằng tiền hoặc hiện vật. Đơn xin hiến tạng không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Người đã đăng ký hiến có thể thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào.

Hầu hết các cơ sở y tế trên cả nước đều có thể tiếp nhận đơn đăng ký hiến tạng. Người có nguyện vọng hiến tạng nhưng có thắc mắc có thể liên hệ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Hà Nội, ĐT: 1900 633 408) hoặc đơn vị điều phối tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM, ĐT: 0913 677 016) để được giải đáp, tư vấn.

Mời bạn tham khảo thêm: Những ai được hiến tạng? Người hiến tạng cho sống có ảnh hưởng đến sức khỏe?

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X