Hệ thống điện tử sàng lọc bệnh nhân trước phẫu thuật giúp các bác sĩ Singapore tiết kiệm hơn 1.400 giờ tư vấn
Một hệ thống điện tử sàng lọc và phân loại bệnh nhân trước khi phẫu thuật đã cho phép các bác sĩ gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Singapore dành nhiều thời gian hơn cho những bệnh nhân có nguy cơ cao.
Hệ thống tiết kiệm cho họ khoảng 1.410 giờ tư vấn trong gần một năm.
Nó phân loại bệnh nhân thành các nhóm nguy cơ cao và thấp dựa trên các bệnh đồng mắc hiện có của họ, dự đoán mức độ phù hợp của họ với phẫu thuật và gây mê.
Bệnh nhân có nguy cơ cao tiết kiệm hơn 4 phút thời gian tư vấn vì thông tin từ đánh giá có sẵn cho các bác sĩ trước đó, trong khi bệnh nhân có nguy cơ thấp chỉ cần thực hiện tầm soát từ xa với y tá qua điện thoại.
Điều này đã giúp cắt giảm gần 2.000 cuộc tham vấn do các bác sĩ gây mê thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 6 năm nay - tương đương khoảng 1.410 giờ, tức hơn 58 ngày - Bộ trưởng Nhân lực Tan See Leng cho biết hôm thứ Ba (16/8).
"Các bác sĩ gây mê giờ đây có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tư vấn trước phẫu thuật để đảm bảo tối ưu hóa sức khỏe cho những bệnh nhân có nguy cơ cao và bệnh nhân cũng tiết kiệm thời gian đánh giá trước phẫu thuật."
Phó giáo sư Hairil Abdullah, chuyên gia tư vấn cấp cao của khoa gây mê tại SGH, cho biết: "Điều này rất quan trọng vì mặc dù chỉ cần 4-5 phút cho mỗi bệnh nhân, nhưng phòng khám của tôi có khoảng 100 đến 110 bệnh nhân mỗi ngày."
Hệ thống này là một trong số những cải tiến được bác sĩ Tan nhấn mạnh trong Đại hội Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Singapore được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sands hôm thứ Ba.
Một hệ thống khác là một hệ thống tự động hóa việc lập hồ sơ các thủ tục tại khoa, chẳng hạn như băng bó các vết thương phức tạp, được thực hiện bởi các y tá và các chuyên gia y tế đồng minh.
Sáng kiến này cho phép việc thanh toán được thực hiện trực tiếp và chính xác, tiết kiệm hơn 1.700 giờ mỗi tháng.
Y tá trưởng nhóm của SingHealth, Phó giáo sư Tracy Carol Ayre, cho biết hệ thống giải phóng các y tá khỏi việc thực hiện các công việc thuộc lòng, cho phép họ dành nhiều thời gian hơn để chỉ đạo chăm sóc bệnh nhân.
Nó đã được triển khai cho tất cả các tổ chức của SingHealth từ tháng 12 năm ngoái và dự kiến sẽ bao gồm các thủ thuật do các bác sĩ thực hiện vào cuối năm sau.
Bộ trưởng Nhân lực Tan See Leng phát biểu tại Lễ khai mạc Singapore Healthcare Management 2022 vào ngày 16 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Lianhe Zaobao
Tiến sĩ Tan nói, đổi mới công nghệ và quy trình có thể tối ưu hóa “nguồn nhân lực quý giá” trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng lao động, do đại dịch Covid-19 trở nên tồi tệ hơn.
Theo báo cáo lao động của Bộ Nhân lực vào tháng 6, vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội đã tăng lên 7.700 trong tháng 3, tăng từ 6.500 vào tháng 12 năm ngoái.
Và vào đầu tháng này, Thư ký cấp cao về Y tế của Quốc hội Rahayu Mahzam cho biết tại Quốc hội rằng tỷ lệ suy giảm của các y tá khu vực công đã tăng vào năm ngoái, với mức độ suy giảm ở các y tá nước ngoài tăng hơn gấp đôi lên 14,8%.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
