Giải Nhì Sáng tạo TPHCM 2025 xướng tên Bệnh viện Hùng Vương: Khi một giọt máu thắp sáng giấc mơ làm mẹ
Giữa không khí trang trọng của Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 4, diễn ra vào tối 1/7/2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi trái tim của thành phố rực rỡ ánh đèn và chan chứa tinh thần đổi mới - Bệnh viện Hùng Vương đã được xướng tên ở Giải Nhì lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, với một công trình mang đậm dấu ấn nhân văn: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cô đặc tiểu cầu PRF lysate trong tái tạo nội mạc tử cung”.
Khoa học mang hình hài của yêu thương
Giữa 292 đề án thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng, nghệ thuật, chỉ 51 công trình tiêu biểu được vinh danh và giữa những thành tựu lớn lao ấy, đề tài đến từ một bệnh viện sản phụ khoa đã tạo nên sự khác biệt: không chỉ bởi tính ứng dụng y học mà còn bởi khát vọng chữa lành một nỗi đau âm thầm - sự bất lực trước giấc mơ làm mẹ.
Nội mạc tử cung - lớp niêm mạc đón nhận phôi thai - đóng vai trò sống còn trong quá trình thụ thai và duy trì thai kỳ. Nhưng có những người phụ nữ, do từng phá thai, viêm nhiễm, phẫu thuật tử cung hoặc rối loạn nội tiết, mà lớp nội mạc này bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi bằng các phương pháp điều trị thông thường.
Từ thực tế lâm sàng đó, các bác sĩ và nhà khoa học của Bệnh viện Hùng Vương đã bắt đầu một hành trình táo bạo: tái tạo nội mạc tử cung bằng chính tiểu cầu cô đặc từ máu người bệnh. Không còn phụ thuộc vào hormone hay thuốc hỗ trợ sinh mạch, họ đã ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại để tạo ra PRF lysate - một chế phẩm sinh học tự thân, không cần hóa chất kích hoạt, có thể tiêm dễ dàng, có hoạt tính cao và chi phí thấp.
Điều đặc biệt là, PRF lysate không chỉ vượt trội về hiệu quả mà còn có tính khả thi cao trong triển khai đại trà tại các bệnh viện công mở ra cơ hội điều trị cho hàng ngàn phụ nữ hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.

Hai ca thai kỳ thành công và cả một thế giới hy vọng phía sau
Thành công của công trình không nằm ở những con số kỹ thuật hay thuật ngữ chuyên môn, mà ở chính những ca bệnh thật. 3 người phụ nữ từng nhiều lần thất bại trong điều trị hiếm muộn, sau khi được tiêm PRF lysate để tái tạo nội mạc tử cung, đã có chuyển biến đáng kể. Hai trong số đó đã mang thai thành công.
Đó không chỉ là những cái tên trong hồ sơ y tế, mà là cả một hành trình dài đầy nước mắt và niềm hy vọng, là cảm xúc vỡ òa của người mẹ khi lần đầu nhìn thấy tim thai đập sau bao năm tháng chờ đợi. Và cũng là giây phút các bác sĩ - vốn luôn phải giữ bình tĩnh - lặng đi vì xúc động.
Để đi đến những kết quả đó, nhóm nghiên cứu đã trải qua hàng trăm ngày miệt mài: từ xây dựng mô hình chuột bệnh lý Asherman, thử nghiệm nuôi cấy mô tử cung người trong phòng thí nghiệm, cho đến công bố 8 bài báo khoa học trong và ngoài nước, đăng ký bằng sáng chế độc quyền và không ngừng cải tiến quy trình chiết xuất.
Bên cạnh đó, công trình còn đóng góp cho sự phát triển của nguồn nhân lực y khoa: đào tạo 5 cử nhân, 6 thạc sĩ và 1 tiến sĩ, những người đang tiếp bước trên hành trình khám phá y học tái tạo - một lĩnh vực còn nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức.
Dấu ấn y học giữa lòng thành phố đổi mới
Giữa những công trình phát triển công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay an ninh quốc phòng, sự hiện diện của một đề tài y học mang tính nhân văn sâu sắc đã trở thành điểm nhấn xúc động trong Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm nay. Bởi hơn cả một giải thưởng chuyên môn, đây là lời khẳng định rằng: khoa học khi gắn với con người có thể chữa lành, không chỉ thể xác mà cả những vết thương trong tâm hồn.
Sự ghi nhận này cũng là cú hích để công trình tiếp tục phát triển. Bệnh viện Hùng Vương đang triển khai đánh giá lâm sàng trên quy mô lớn hơn, chuẩn hóa quy trình bảo quản PRF lysate, mở rộng ứng dụng sang các lĩnh vực y học tái tạo khác.

Giấc mơ làm mẹ tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng thiêng liêng nay đang được chạm tới bằng bàn tay của những nhà khoa học mang trái tim ấm áp. Chính vì vậy, giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TPHCM 2025 không chỉ là một tấm bằng khen mà đó là lời chào mở đầu cho một hành trình mới - hành trình của khoa học nhân văn, nơi mỗi tế bào sống, mỗi giọt máu, mỗi nỗ lực thầm lặng đều mang theo sứ mệnh hồi sinh hy vọng và viết tiếp ước mơ cho những người phụ nữ đang ngày đêm khát khao được làm mẹ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
