Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin: Nguồn gốc gây dịch viêm phổi Vũ Hán chết người là món súp dơi hay phòng thí nghiệm?

Chuyên gia Trung Quốc nghi ngờ món súp dơi quạ nổi tiếng ở Vũ Hán là nguyên nhân khiến thành phố trở thành ổ dịch phát tán vi rút corona mới gây bệnh viêm phổi lạ, trong khi đó, một phòng thí nghiệm Vũ Hán cũng bị nghi ngờ khiến virus corona thoát ra ngoài.

Đặc sản súp dơi có phải là nguồn gốc gây dịch viêm phổi Vũ Hán chết người?

Trên mạng xã hội, có nhiều hình ảnh và video cho thấy nhiều người Trung Quốc từ trẻ nhỏ đến người lớn thưởng thức món đặc sản lạ thường này với nguyên con dơi nằm nhăn răng trong tô súp.

Cận cảnh món súp dơi quạ nổi tiếng ở Vũ Hán

Tạp chí chuyên ngành Bản tin Khoa học của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc công bố vi rút corona mới (2019-nCoV) thuộc chủng corona gây ra dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) vốn được tìm thấy ở loài dơi quạ.

Họ xác định loại vi rút mới có khả năng “thích nghi, đột biến, lây lan qua đường hô hấp từ người sang người”, có thể xuất phát từ động vật hoang dã như dơi và rắn được bày bán tại chợ Hoa Nam ở trung tâm Vũ Hán, nơi phát tán dịch bệnh viêm phổi lạ chết người.

Con người có thể bị lây nhiễm 2019-nCoV trong lúc chế biến món súp dơi. Rắn cũng bị tình nghi mang 2019-nCoV do ăn phải dơi rồi tiếp tục lây lan qua con người lúc giết mổ hay hình thức tiếp xúc khác.

Một nhà nghiên cứu tại Viện Vi rút học Vũ Hán cảnh báo: “Nghiên cứu mới chỉ dựa trên thuật toán phân tích trên máy tính, mang tính cảnh báo người dân tránh xa thịt động vật hoang dã chứ không phải kết luận cuối cùng về cơ chế lây lan”.

Nhà nghiên cứu này cho rằng 2019-nCoV có tốc độ đột biến nhanh gấp 100 lần so với vi rút gây bệnh đậu mùa.

Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Bắc Kinh đưa ra kết luận tương tự cho rằng: "Kết quả phân tích vật chất di truyền của 2019-nCoV cho thấy lần đầu tiên rắn trở thành động vật hoang dã mang mầm mống dịch bệnh viêm phổi lạ”.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán bị nghi ngờ khiến virus corona thoát ra ngoài

Vào năm 2015, một phòng thí nghiệm đã được xây dựng tại Vũ Hán. Nơi đây được cho là chuyên nghiên cứu các mầm bệnh nguy hiểm như SARS và Ebola, virus cúm H5N1,...

Là nơi nghiên cứu và lưu trữ các mầm bệnh nguy hiểm và cách chợ hải sản 32km nên phòng thí nghiệm này bị nghi ngờ là đã khiến virus corona "trốn thoát" ra ngoài môi trường, gây nên dịch bệnh nghiêm trọng.

Phòng thí nghiệm tại Vũ Hán được cho là nguyên nhân phát tán chủng virus corona

Tiến sĩ Richard Ebright của đại học Rutgers đã lên tiếng phát biểu với Dailymail rằng không thể phủ nhận khả năng phòng thí nghiệm tại Vũ Hán có mối liên quan mật thiết với chủng virus corona mới, đồng thời phải chịu trách nhiệm về trình tự gen để các bác sĩ chẩn đoán và khắc phục nó.

Sau sự cố rò rỉ virus SARS năm 2004, Bộ Y tế Trung Quốc đã khởi xướng việc xây dựng các phòng thí nghiệm bảo quản các mầm bệnh cấp độ cao như SARS, coronavirus và cúm đại dịch. Các nhà khoa học đã lên tiếng rằng công việc đang được thực hiện ở Vũ Hán rất quan trọng đối với việc phát triển vắc-xin và các phương pháp điều trị.

Điều này bao gồm việc tiến hành các thử nghiệm trên động vật như khỉ vì quy định nghiên cứu động vật ở Trung Quốc lỏng lẻo hơn nhiều so với các nước phương Tây.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X