Hotline 24/7
08983-08983

Tuổi dậy thì có hành vi cắt tay, làm sao giải thích với gia đình?

Câu hỏi

Chào BS, Cháu là nữ 14 tuổi. Khoảng 3 tháng nay cháu có chuyện buồn, cháu rất chán nản với việc học tập, tương lai các thứ, cháu lại không có bạn hay ai để tâm sự, nên thường hay cắt cổ tay mình để thấy nhẹ lòng hơn. Những lúc cắt thì hầu như cháu đều đang khóc, và cháu không bao giờ điều khiển được hành động của mình làm cả. Mẹ cháu thì lại rất hay để ý những thứ nhỏ nhặt nên đã nhiều lần mẹ thấy vết cắt ở cổ tay cháu và hỏi tại sao, cháu cũng chỉ trả lời qua loa. Đợt vừa rồi mẹ cháu đi công tác 1 tuần, và trong khoảng thời gian đó hầu như ngày nào cháu cũng cắt tay nên vết thương khá nặng và sâu. Tối nay mẹ cháu về rồi nên cháu phải giải thích với mẹ việc cháu cắt tay được ạ? Cháu cảm ơn BS. (Nguyễn M. A. - manh...@gmail.com)

Trả lời

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào cháu,

Hành động tự làm tổn thương bản thân không thể kiểm soát là một trong những dấu hiệu nguy hiểm của bệnh lý tâm thần kinh, theo mô tả thì cháu có thể bị trầm cảm.

Cháu cần nói với mẹ để mẹ chia sẻ cùng cháu và sớm đến BV để BS điều trị. Cháu không nên để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thể trạng của cháu. Cháu tham khảo thêm nhé:

>> Chán nản, mất tập trung và muốn tự tử… dấu hiệu bệnh gì?

Thân mến!

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn

Phần tư vấn trên là gợi ý, định hướng ban đầu. Bạn đọc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bởi muốn chẩn đoán đúng, bác sĩ cần thăm khám trực tiếp.

Mọi thắc mắc về sức khỏe, dịch vụ y tế, vui lòng:

› Gửi đến email: kbol@alobacsi.vn

› Đặt câu hỏi ngay chuyên mục Khám bệnh Online và Hỏi đáp Dịch vụ Y tế trên trang AloBacsi.vn

› Để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, hàng ngày, từ 17 -19g, Hotline: 08983 08983

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X