-
Nhổ răng nên gây tê hay gây mê?
Câu hỏi
Em có răng bị lung lay còn sâu nữa. Em thấy nhổ răng có gây tê với gây mê. Mình nên chọn loại nào nhổ thì tốt hơn ạ? (Hoang Hai)
Trả lời
Mục đích của gây tê, gây mê là nhằm giảm bớt đau đớn của người bệnh khi nhổ răng (Ảnh minh họa)
Bạn thân mến,
Với thủ thuật nhổ răng, bác sĩ thường chỉ cần gây tê cục bộ tại vị trí nhổ răng nhằm giúp người bệnh không phải có cảm giác đau nhức khi thực hiện. Tuy nhiên sẽ có một vài trường hợp cần cân nhắc nhổ răng gây tê hay tiền gây mê.
Gây tê thường áp dụng cho hầu hết các trường hợp người bệnh khỏe mạnh thực hiện nhổ răng, không có các vấn đề liên quan tới huyết áp, tim mạch… Bác sĩ sẽ tiến hành tiêm tê hoặc bôi thuốc tê vào vị trí nhổ răng, sau vài phút thuốc tê sẽ có tác dụng sẽ thực hiện nhổ răng cho bệnh nhân.
Còn với nhổ răng bằng kỹ thuật an thần tiền gây mê là phương pháp nhổ răng có dùng an thần tỉnh giúp bệnh nhân không thấy lo lắng, sợ hãi và đau đớn.
Thường, bác sĩ sẽ chỉ định gây mê nếu bệnh nhân sợ hãi, căng thẳng, áp lực tâm lý quá mức…, bệnh nhân đã từng bị dị ứng với thuốc gây tê trước đó. Một số trường hợp nhổ răng khó như răng khôn mọc ngầm, mọc phức tạp hoặc nhổ nhiều răng cùng 1 lúc nên thực hiện gây mê thay vì gây tê để giúp việc nhổ răng hiệu quả hơn, tránh ảnh hưởng tới tâm lý người bệnh. Hoặc nếu bệnh nhân có tiền sử về bệnh tim, huyết áp, tiểu đường… cũng sẽ được chỉ định gây mê.
Tuy nhiên, cần cần nhắc lựa chọn việc nhổ răng gây tê hay gây mê, bởi sau khi gây tê, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo có thể ra về ngay sau khi nhổ răng. Còn gây mê sẽ cần tới thời gian hồi sức chờ thuốc mê hết tác dụng. Ngoài ra, kỹ thuật gây mê đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn và kinh nghiệm tốt để đảm bảo việc gây mê an toàn, hiệu quả bạn nhé!
Đôi điều chia sẻ cùng bạn. Trân trọng!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình