-
Gãy hở cẳng chân, đã bó bột: Khi nào mới được tập đi?
Câu hỏi
Em bị tai nạn giao thông, gãy hở 1/3 chân trái dưới. Bác sĩ đã phẫu thuật đóng đinh nội tủy, sau hơn 2 tháng thì đã tháo đinh ra và tiến hành bó bột cách đây 3 ngày. Bác sĩ cho em hỏi là hạn chế vận động trong vòng bao lâu? Bao lâu nữa có thể tập đi được ạ? Em cảm ơn.
Trả lời

Chào bạn,
Với trường hợp gãy hở 1/3 dưới cẳng chân trái, đã được đóng đinh nội tủy, sau hơn 2 tháng tháo đinh và chuyển sang bó bột, đây là một chấn thương nặng, cần thời gian hồi phục thận trọng để xương liền tốt và tránh biến chứng.
Sau khi bó bột, bạn cần hạn chế vận động chịu lực hoàn toàn lên chân bị gãy. Trong giai đoạn này, bạn không được chống chân, không đứng hay đi lại bằng chân trái, kể cả khi thấy đỡ đau. Thông thường, thời gian bất động bằng bột kéo dài khoảng 4–6 tuần, tùy mức độ liền xương trên phim X-quang và đánh giá của bác sĩ điều trị.
Trong thời gian bó bột, bạn vẫn có thể:
- Vận động các khớp không bị bó như khớp háng, khớp gối (nếu bột không cố định gối), các ngón chân.
- Tập co duỗi cơ nhẹ nhàng để giảm teo cơ và cứng khớp, nhưng phải theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
- Nâng cao chân, theo dõi các dấu hiệu bất thường như đau tăng, tê bì, sưng nhiều, bột chật.
Việc tập đi chỉ nên bắt đầu sau khi tháo bột và có xác nhận xương đã liền tương đối chắc. Ban đầu, bạn sẽ tập đi không chịu lực hoặc chịu lực rất nhẹ, thường phải dùng nạng hoặc khung tập đi. Sau đó, bác sĩ sẽ cho phép tăng dần mức độ chịu lực, kết hợp vật lý trị liệu để phục hồi sức cơ và tầm vận động khớp.
Thông thường, mất khoảng 3–6 tháng để có thể đi lại tương đối vững, và 6–12 tháng để hồi phục gần như hoàn toàn, tùy cơ địa và mức độ tuân thủ điều trị.
Bạn nên tái khám đúng hẹn, chụp X-quang kiểm tra định kỳ và không tự ý tập đi sớm để tránh nguy cơ chậm liền xương hoặc gãy lại.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
