Hotline 24/7
08983-08983

Đi khám tim, bất ngờ phát hiện ung thư đường mật trong gan

Vừa qua, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tiếp nhận và điều trị một trường hợp bệnh nhân lớn tuổi bị u đường mật nằm trong gan. Được biết, ung thư đường mật là bệnh lý có nguy cơ tử vong rất cao. May mắn, bệnh nhân được phát hiện kịp thời và điều trị triệt để ở giai đoạn sớm.

Bệnh nhân 84 tuổi kể lại, do thường thấy mệt trong người nên bà đi khám ở nhiều bệnh viện và được chẩn đoán bị thiếu máu tim. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, các bác sĩ tại đây phát hiện thêm bệnh lý về gan của bệnh nhân.

Sau khi đo điện tim và chụp CT scan ổ bụng, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ phát hiện một khối u lớn nằm trong gan của bệnh nhân. Qua hội chẩn, bệnh nhân được xác định mắc u đường mật nằm trong gan kèm bệnh nền rung nhĩ.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh học cho thấy có một khối u lớn nằm trong gan của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Kết quả hội chẩn cho thấy bệnh nhân cần được cắt gan trái để điều trị bệnh lý ung thư đường mật. BS.CK1 Dương Hải Minh - Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ cho biết, bệnh nhân may mắn được phát hiện bệnh sớm nhờ các phương tiện chẩn đoán hiện đại. Bệnh đang ở giai đoạn sớm, do vậy việc phẫu thuật triệt để hoàn toàn khả thi.

Phương pháp được lựa chọn là phẫu thuật nội soi ít xâm lấn. Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân đã ăn uống bình thường và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi ít xâm lấn (Ảnh: BVCC)
Bệnh nhân phải cắt gan trái để điều trị bệnh lý ung thư đường mật (Ảnh: BVCC)

BS.CK1 Dương Hải Minh thông tin, ung thư đường mật là căn bệnh tương đối hiếm gặp, tuy nhiên tỷ lệ tử vong lại rất cao. Ung thư đường mật chiếm khoảng 3% các trường hợp ung thư đường tiêu hóa và 20% các bệnh ác tính ở vùng gan.

Bác sĩ cũng chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến ung thư đường mât gồm viêm đường mật mạn tính, đặc biệt là sỏi mật và viêm gan siêu vi B, siêu vi C. Các triệu chứng của ung thư đường mật lại mơ hồ. Khi chưa tắc nghẽn mạch, bệnh nhân hầu như không có bất kỳ biểu hiện nào đặc hiệu, thường gặp nhất là đau bụng và sụt cân.

BS.CK1 Dương Hải Minh nhấn mạnh vai trò của hình ảnh học trong chẩn đoán ung thư đường mật. Ngoài siêu âm bụng còn phải kể đến CT và MRI, giúp bác sĩ có thể loại trừ một số bệnh lý dễ nhầm lẫn. Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để đối với bệnh lý ung thư đường mật ở giai đoạn sớm.

Qua trường hợp trên, BS.CK1 Dương Hải Minh khuyến cáo những người có nhiều yếu tố nguy cơ như viêm gan siêu vi B, C hoặc sỏi mật, hẹp đường mật nên đi khám sớm để tầm soát các bệnh lý về gan, mật, đặc biệt là ung thư đường mật.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X