Đau ngực âm ỉ kéo dài, người đàn ông Pháp suýt đột tử vì tắc gần hết động mạch vành
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa xử trí thành công một trường hợp nam bệnh nhân bị hẹp gần như hoàn toàn động mạch vành, nguy cơ đột tử cao, dù trước đó chỉ xuất hiện các triệu chứng đau ngực âm ỉ, mơ hồ và dễ bị bỏ sót.
Nam bệnh nhân 60 tuổi, quốc tịch Pháp, đang sinh sống tại TPHCM nhập viện trong tình trạng đau ngực âm ỉ kéo dài khoảng một tuần. Trước đó, ông đã điều trị ngoại trú tại TPHCM nhưng chưa được chẩn đoán rõ ràng. Dù không có tiền sử bệnh lý đặc biệt và vẫn khám sức khỏe định kỳ, các triệu chứng mệt, khó thở, đau đầu và đôi lúc đau một bên cơ thể xuất hiện ngày càng rõ hơn.
Theo BS Mai Hoàng Dil - Khoa Nội tổng hợp, kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên - một thể bệnh nguy cơ cao nhưng dễ bị bỏ sót do biểu hiện không điển hình.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước - mạch máu nuôi phần lớn cơ tim bị hẹp nặng, gần như tắc hoàn toàn. Đây là nhánh mạch đặc biệt quan trọng, chi phối khoảng 50-60% khối cơ tim, nên nếu tắc hoàn toàn có thể dẫn đến đột tử bất cứ lúc nào.
May mắn, dòng máu tại vị trí hẹp vẫn còn lưu thông rất nhỏ, giúp bệnh nhân chưa rơi vào biến chứng nặng. Ê-kíp đã tiến hành can thiệp đặt stent kịp thời. Sau can thiệp, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hết đau ngực, không còn khó thở và nhanh chóng hồi phục, có thể sinh hoạt bình thường.
Chia sẻ sau điều trị, bệnh nhân cho biết, ban đầu ông được đưa vào cấp cứu tại TPHCM với nghi ngờ bệnh lý tiêu hóa. Tuy nhiên, gia đình đã nghi ngờ nguyên nhân tim mạch và quyết định chuyển viện để kiểm tra kỹ hơn.
Theo người nhà, dù có chế độ ăn uống lành mạnh, bệnh nhân lại duy trì thói quen hút thuốc lá khoảng một gói mỗi ngày trong nhiều năm. Đây là yếu tố nguy cơ tim mạch thường gặp nhưng dễ bị xem nhẹ.
Bác sĩ cảnh báo, không ít trường hợp bệnh tim mạch có biểu hiện không điển hình, dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa. Những dấu hiệu như đau ngực âm ỉ, đau vùng thượng vị, cảm giác khó chịu ở ngực hoặc khó thở cần được lưu ý, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ.
Việc chậm trễ thăm khám có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí tử vong. Do đó, khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
