Hotline 24/7
08983-08983

Đài khí tượng lên tiếng về thông tin “TPHCM nắng nóng 53 độ C”: Là nhiệt độ mặt đường, không phải nhiệt độ không khí

TPHCM không ghi nhận mức nhiệt độ không khí lên đến 53 độ C như một số thông tin lan truyền ngày 23/4/2025. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vừa chính thức đính chính, khẳng định con số này là nhiệt độ bề mặt (đo tại mặt đường nhựa, bê tông lúc nắng gắt), không phải là nhiệt độ không khí hay nhiệt độ cảm nhận.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong điều kiện nắng gay gắt, các bề mặt đô thị như bê tông, nhựa đường hấp thụ và giữ nhiệt mạnh, khiến nhiệt độ bề mặt có thể cao hơn nhiều so với nhiệt độ không khí thông thường. Con số 53 độ C được đưa ra là nhằm phục vụ các đơn vị chuyên môn như y tế, điện lực, giao thông… trong việc ứng phó với tình huống thời tiết cực đoan, không phải để đánh giá mức nhiệt người dân phải chịu đựng.

Bản tin dự báo thời tiết TPHCM ban hành ngày 23.4 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên (ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên)

Bên cạnh đó, nhiệt độ cảm nhận (chỉ số phản ánh mức độ nóng mà cơ thể người thực sự cảm thấy) được tính từ nhiều yếu tố như nhiệt độ không khí, độ ẩm, gió và luôn thấp hơn đáng kể so với nhiệt độ bề mặt đo tại mặt đường. Thông tin nhiệt độ cảm nhận chỉ mang tính tham khảo, đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi, trẻ em, lao động ngoài trời trong việc phòng tránh nắng nóng.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết có thể đã xảy ra hiểu nhầm khi một số cơ quan báo chí trích dẫn thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng giữa các khái niệm kỹ thuật. Đơn vị này đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành, truyền tải thông tin khí tượng một cách chính xác, dễ hiểu và kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X