Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden có chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thể ác tính cao
Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết bằng tiếng Việt bài báo của The Guardian đăng ngày 18/5/2025 về việc cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt di căn xương.
Theo thông báo từ văn phòng cá nhân của ông Joe Biden, cựu Tổng thống Mỹ 82 tuổi được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt tiến triển và có mức độ ác tính cao. Bệnh đã di căn đến xương vào thời điểm phát hiện.
Trước đó, ông Biden đi khám vì xuất hiện các triệu chứng đường tiểu ngày càng rõ hơn. Các bác sĩ phát hiện một nốt bất thường ở tuyến tiền liệt và tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả xác nhận ông mắc ung thư tuyến tiền liệt với điểm Gleason 9 (Grade Group 5), thuộc nhóm nguy cơ rất cao.
Điểm Gleason 9 có ý nghĩa gì?
Bài báo giải thích rằng điểm Gleason là hệ thống đánh giá mức độ ác tính của ung thư tuyến tiền liệt, thường dao động từ 6 đến 10.
Điểm càng cao, tế bào ung thư càng khác biệt so với tế bào bình thường và có xu hướng phát triển nhanh hơn. Với điểm Gleason 9, bệnh của ông Biden được xếp vào nhóm ung thư rất hung hãn, có nguy cơ lan rộng cao.
Di căn xương là tình trạng thường gặp của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn muộn
The Guardian dẫn thông tin cho biết khi ung thư tuyến tiền liệt lan ra ngoài tuyến tiền liệt, xương là một trong những vị trí di căn phổ biến nhất.
Việc phát hiện di căn xương đồng nghĩa bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không còn phương pháp điều trị.
Điểm tích cực: Khối u vẫn còn nhạy cảm với nội tiết tố
Một chi tiết được các bác sĩ đặc biệt lưu ý là ung thư của ông Biden vẫn thuộc nhóm "hormone-sensitive" (nhạy cảm với hormone).
Điều này có nghĩa tế bào ung thư vẫn phụ thuộc vào hormone sinh dục nam để phát triển. Vì vậy, các liệu pháp nội tiết nhằm giảm hoặc chặn tác dụng của testosterone vẫn có thể mang lại hiệu quả kiểm soát bệnh đáng kể.
Theo thông báo, ông Biden và gia đình đang cùng các bác sĩ thảo luận những phương án điều trị phù hợp nhất.
Nhiều chính trị gia gửi lời động viên
Sau khi thông tin được công bố, nhiều nhân vật chính trị Mỹ thuộc cả hai đảng đã gửi lời thăm hỏi.
Ông Donald Trump và phu nhân Melania Trump bày tỏ sự tiếc nuối khi nghe tin và chúc ông Biden sớm hồi phục. Bà Kamala Harris cũng gửi lời động viên tới ông Biden và gia đình.
Nhắc lại những tranh cãi về sức khỏe của ông Biden
The Guardian cũng đề cập việc sức khỏe của ông Biden từng là chủ đề được dư luận Mỹ quan tâm trong chiến dịch tranh cử năm 2024.
Sau cuộc tranh luận truyền hình với ông Donald Trump, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về thể chất và khả năng duy trì chiến dịch tranh cử của ông Biden. Cuối cùng, ông đã rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ.
Cuộc chiến chống ung thư gắn liền với cuộc đời ông Biden
The Guardian nhấn mạnh rằng ung thư không phải là chủ đề xa lạ với ông Biden.
Năm 2015, con trai ông là Beau Biden qua đời vì ung thư não. Sau đó, ông Biden đã trở thành một trong những người vận động mạnh mẽ nhất cho nghiên cứu ung thư tại Mỹ thông qua sáng kiến Cancer Moonshot nhằm thúc đẩy phát hiện sớm và phát triển các phương pháp điều trị mới.
Điểm đáng chú ý nhất của bài báo
Thông điệp chính của The Guardian không phải là tiên lượng sống còn của ông Biden, mà là hai điểm:
- Đây là một dạng ung thư tuyến tiền liệt rất ác tính, đã di căn đến xương.
- Tuy nhiên, bệnh vẫn còn nhạy cảm với nội tiết tố nên các bác sĩ đánh giá vẫn có những lựa chọn điều trị hiệu quả để kiểm soát bệnh.
Đối với độc giả y khoa, chi tiết quan trọng nhất trong bản tin là cụm từ "hormone-sensitive". Trong thực hành lâm sàng, đây thường là yếu tố tiên lượng thuận lợi hơn so với ung thư tuyến tiền liệt đã kháng nội tiết, bởi bệnh nhân còn đáp ứng với các liệu pháp nội tiết hiện đại.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
