Cứu sống bé gái 11 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp nhờ ECMO lưu động vượt hơn 100km trong đêm
Một bé gái 11 tuổi ở Ninh Bình suýt mất mạng vì viêm cơ tim tối cấp. Nhờ phản ứng nhanh, phối hợp chặt chẽ giữa tuyến tỉnh và tuyến trung ương, cùng kỹ thuật ECMO lưu động của Bệnh viện Nhi Trung ương, trái tim của em đã được hồi sinh ngay trên giường bệnh địa phương.
Bé Đ.N.H. khởi phát bệnh với các triệu chứng thông thường như sốt, nôn, mệt mỏi. Nhưng chỉ trong hơn một ngày điều trị tại bệnh viện địa phương, bé đột ngột chuyển biến nặng: ngất xỉu, da tái, môi tím, chỉ số oxy tụt còn 75%. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến sốc tim, tình trạng có nguy cơ tử vong cực cao nếu không được hỗ trợ tuần hoàn kịp thời.
Ngay khi nhận thông tin, PGS.TS Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã hội chẩn từ xa, xác định không thể chuyển viện do rủi ro ngừng tim trên đường. Giải pháp duy nhất là đưa ekip cùng thiết bị ECMO từ Hà Nội đến Ninh Bình để can thiệp tại chỗ.
Dưới sự chỉ đạo của TS.BS Phan Hữu Phúc - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, một đội cấp cứu chuyên sâu gồm bác sĩ, điều dưỡng và máy ECMO đã lập tức lên đường. Trên đường đi, các bác sĩ vẫn duy trì liên lạc, hướng dẫn đội ngũ tại chỗ thực hiện hồi sức cho trẻ.
Khi đến nơi, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng sốc tim nặng, tim không còn đủ sức bơm máu nuôi cơ thể. Việc đặt ECMO diễn ra ngay tại bệnh viện địa phương, giúp hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp tức thì cho trái tim đang suy yếu của bé. Sau can thiệp, trẻ được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương ngay trong đêm để tiếp tục hồi sức tích cực và lọc máu hấp phụ cytokine.
May mắn, bé đáp ứng tốt với điều trị. Sáu ngày sau, bé được cai ECMO, tự thở, tỉnh táo, không có dấu hiệu tổn thương thần kinh. Hiện sức khỏe của bé tiến triển khả quan nhưng vẫn cần theo dõi thêm về chức năng tim.
Người mẹ không giấu được xúc động khi kể lại khoảnh khắc bác sĩ thông báo con gái có thể ngừng tim bất cứ lúc nào. Giữa những giây phút tuyệt vọng, chị gần như gục ngã. Điều khiến chị không bao giờ quên là hình ảnh các bác sĩ từ Bệnh viện Nhi Trung ương xuyên đêm mang theo máy móc chuyên dụng vượt hơn 100km đến tận nơi để giành lại sự sống cho con. Với chị, đó là một hành trình cứu con kỳ diệu mà cả đời sẽ không thể quên.
Theo PGS.TS Tạ Anh Tuấn, viêm cơ tim ở trẻ là bệnh lý rất nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua vì triệu chứng ban đầu giống cúm hoặc rối loạn tiêu hóa. Nếu không phát hiện sớm, bệnh có thể dẫn đến sốc tim, tổn thương đa cơ quan và tử vong. Trong trường hợp không đáp ứng điều trị nội khoa, ECMO là “cứu cánh cuối cùng”.
PGS nhấn mạnh, mô hình cấp cứu ECMO lưu động đã mở ra cơ hội sống cho nhiều trẻ ở các địa phương chưa triển khai được kỹ thuật này. Bệnh viện tuyến tỉnh cần chủ động phối hợp với tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời, đặc biệt trong những ca bệnh diễn tiến nhanh và nguy kịch.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi năm có khoảng 20-40 ca viêm cơ tim ở trẻ. Trước đây, tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng nhờ ứng dụng ECMO và phối hợp liên viện, tỷ lệ sống đã đạt khoảng 60%, tương đương nhiều nước phát triển.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
