Hotline 24/7
08983-08983

Cứ ho là nôn, trẻ đang gặp vấn đề gì?

Nhiều phụ huynh lo lắng khi thấy trẻ ho nhiều rồi nôn ra hết sữa hoặc thức ăn vừa ăn, nghi ngờ con gặp vấn đề về dạ dày hay rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, theo ThS.BS Bùi Nguyễn Đoan Thư - Phó khoa Nội 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, tình trạng này phần lớn lại liên quan trực tiếp đến cơn ho.

Ở trẻ nhỏ, nôn sau ho là hiện tượng khá thường gặp. Khi trẻ ho mạnh và liên tục, áp lực trong lồng ngực và ổ bụng tăng lên, từ đó có thể đẩy sữa hoặc thức ăn trong dạ dày ra ngoài. Vì vậy, dù biểu hiện giống vấn đề tiêu hóa, nguyên nhân thực sự lại xuất phát từ đường hô hấp.

Trẻ càng nhỏ càng dễ gặp tình trạng này do hệ thần kinh điều hòa phản xạ ho và nôn chưa hoàn thiện. Khi cơn ho xảy ra dồn dập, phản xạ nôn rất dễ bị kích hoạt theo. Bên cạnh đó, dạ dày của trẻ thường chứa thức ăn lỏng, nên chỉ cần áp lực từ các cơn ho cũng đủ khiến trẻ nôn ra.

Trong những trường hợp này, nếu chỉ tập trung xử lý nôn ói sẽ không hiệu quả. Khi nguyên nhân gây ho chưa được kiểm soát, trẻ vẫn có thể tiếp tục ho và nôn lặp lại.

Theo ThS.BS Bùi Nguyễn Đoan Thư, điều quan trọng là phải tìm nguyên nhân gây ho. Ở trẻ, ho có thể do nhiễm siêu vi đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi hoặc do đàm nhiều kích thích cổ họng. Khi cơn ho được kiểm soát tốt, tình trạng nôn sau ho cũng sẽ giảm dần.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm nếu có các dấu hiệu như: nôn nhiều, không giữ được nước; lừ đừ, có dấu hiệu mất nước; sốt cao hoặc thở mệt. Đây có thể là biểu hiện của bệnh lý nặng hơn cần được xử trí kịp thời.

Bác sĩ nhấn mạnh, nôn sau mỗi cơn ho ở trẻ đa số là phản xạ do ho mạnh, không phải bệnh lý dạ dày. Việc hiểu đúng nguyên nhân sẽ giúp cha mẹ chăm sóc và xử trí phù hợp, tránh lo lắng không cần thiết.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X