Chùm ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương có thể đã qua 2-3 chu kỳ lây nhiễm
Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát hiện 25 ca nhiễm, gồm nữ bác sĩ nội trú và 24 bệnh nhân. Bộ Y tế nhận định có thể ổ dịch tại đây đã qua 2 đến 3 chu kỳ lây nhiễm, nguy cơ dịch lan rộng toàn viện rất dễ xảy ra.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát hiện 25 ca nhiễm, gồm nữ bác sĩ nội trú và 24 bệnh nhân trong 3 ngày, bắt đầu từ sáng 1/12.
Khi sàng lọc đo thân nhiệt hàng ngày, nhân viên y tế phát hiện 2 bệnh nhân tại phòng 502, khoa Sản bệnh lý, tòa nhà BC, bị sốt và ho, kết quả test nhanh dương tính. Bệnh viện lấy mẫu bệnh nhân và người nhà ở phòng này, ghi nhận 15 ca dương tính. Xét nghiệm cả khoa, thêm 5 ca.
Mở rộng lấy mẫu 2.081 người (gồm nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân) toàn bệnh viện, phát hiện thêm 3 ca. Tất cả người dương tính ở hai buồng bệnh 502 và 513 thuộc tầng 4 và 5 tòa nhà BC, đều thuộc khoa Sản bệnh lý. Trong đó có nữ bác sĩ nội trú, hơn 15 ca là bệnh nhân mắc các bệnh lý sản khoa có nguy cơ tăng nặng như nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, đã điều trị lâu ngày.
Số trường hợp tiếp xúc gần (F1) được truy vết là 87 và 260 người có liên quan. Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chỉ đạo phong tỏa tòa nhà BC gồm 11 tầng và khử khuẩn toàn bộ. Các hoạt động khám, chữa bệnh khác của bệnh viện vẫn diễn ra bình thường.
Toàn bộ nhân viên y tế tại tòa nhà này có xét nghiệm âm tính lần 1. Dự kiến trưa 4/12, bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 cho toàn bộ bệnh nhân, người nhà và cán bộ nhân viên y tế tại toà nhà này.
Các F0 được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung và cơ sở điều trị COVID-19 Hoàng Mai của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Tại cuộc họp, TS Nguyễn Trọng Khoa - Phó cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, nhận định ổ dịch ở bệnh viện này có thể đã qua 2 đến 3 chu kỳ lây nhiễm, nguy cơ lan rộng trong toàn viện. Do đó, bệnh viện phải đẩy nhanh xét nghiệm, ít nhất 3 ngày một lần, để nhanh chóng phát hiện F0.
Phó cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh đề nghị bệnh viện cần kiểm soát nghiêm túc việc phong tỏa tại khu vực tòa nhà BC, ai ở đâu ở yên đấy, tuyệt đối không giao lưu trong các khoa, phòng với nhau.
Đặc biệt, 15 trường hợp dương tính trong số này mắc các bệnh lý sản khoa, nguy cơ tăng nặng. Ông Khoa đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương liên tục hội chẩn, phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị tốt cho bệnh nhân.
"Bệnh viện cần rà soát người bệnh điều trị tại viện chưa được tiêm vaccine để có phương án bảo vệ tối đa bởi đây là nhóm người dễ bị tăng nặng nếu mắc Covid-19. Đặc biệt, bệnh viện cần có phương án nhân lực thay thế trong tình huống thêm các nhân viên y tế nhiễm", ông Khoa nói.
Hôm 3/12, Bộ Y tế công bố Hà Nội 791 ca nhiễm, tăng 292 ca so với hôm qua và cao nhất từ trước tới nay tính theo ngày. Tổng số ca từ ngày 27/4 đến nay tại Hà Nội là 12.273.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
