Cấp cứu thành công bệnh nhân mắc hội chứng Stevens - Johnson hiếm gặp
Vừa qua, Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận và điều trị kịp thời cho một bệnh nhân nam mắc hội chứng Stevens - Johnson (SJS), một bệnh lý dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng có diễn tiến nhanh và nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán, xử lý đúng cách.
Bệnh nhân là ông N.D.T. (53 tuổi, ngụ TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng ban đỏ lan toàn thân, nốt phỏng nước ở bụng, loét hai môi, phù mi mắt và loét cạnh hậu môn - sinh dục. Ngoài ra, bệnh nhân có hạt tophy ở tay chân do gout lâu năm. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, suy tuyến thượng thận, vừa điều trị sởi và có tiền sử dị ứng thuốc không rõ loại. Trước đó, ông T. tự ý sử dụng thuốc nam dạng bột mua trên mạng.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là hội chứng Stevens - Johnson điển hình, được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi và điều trị đa chuyên khoa. Sau hơn một ngày can thiệp tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tổn thương da bắt đầu hồi phục.
Theo BS Vũ Đình Tưởng - Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Stevens - Johnson là hội chứng dị ứng nghiêm trọng, chủ yếu do thuốc, đặc trưng bởi tổn thương lan tỏa trên da và niêm mạc. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng toàn thân như sốt, mệt mỏi, đau họng, tiêu chảy, kèm ban đỏ, phỏng nước, loét miệng, mắt, bộ phận sinh dục… Nếu không xử lý sớm, bệnh có thể dẫn đến viêm màng cơ tim, rối loạn nhịp, nhiễm trùng huyết, hôn mê và tử vong.
BS khuyến cáo, người dân không nên tự ý dùng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc trên mạng. Khi có biểu hiện bất thường sau dùng thuốc như sốt, loét miệng, nổi ban... cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Đồng thời, cần thông báo cho bác sĩ về tiền sử dị ứng thuốc để tránh các biến chứng nghiêm trọng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
