Trái tim vượt 1.700km cứu bệnh nhân ngừng tim đang phụ thuộc ECMO
Ngày 11/5/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin, vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 10, cứu sống nam bệnh nhân 23 tuổi suy tim giai đoạn cuối, từng ngưng tim và phải duy trì sự sống bằng ECMO suốt nhiều ngày, nhờ trái tim hiến được vận chuyển xuyên Việt từ Quảng Ninh vào TPHCM.
Theo Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bệnh nhân là nam, 23 tuổi, mắc suy tim giai đoạn cuối và đã điều trị tại bệnh viện khoảng 1 tháng trong tình trạng suy tim nặng, phải sử dụng thuốc vận mạch liên tục.
Do diễn tiến bệnh nguy kịch, bệnh nhân được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, chưa có nguồn tim hiến phù hợp.
Trước thời điểm ghép tim 8 ngày, bệnh nhân rơi vào ngưng tim. Các bác sĩ phải triển khai ECMO để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời.
GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng ê-kíp ghép tim cho biết, ECMO chỉ là biện pháp hỗ trợ tuần hoàn ngắn hạn, không thể duy trì lâu dài vì nguy cơ biến chứng và tử vong tăng cao theo thời gian.
Cơ hội sống xuất hiện khi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh thông báo có trường hợp chết não hiến tạng. Tuy nhiên, đây là ca ghép có nhiều thách thức do khoảng cách vận chuyển tạng từ Quảng Ninh vào TPHCM rất xa.
Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, thời gian thiếu máu lạnh - tức khoảng thời gian từ khi trái tim được lấy ra khỏi người hiến đến khi được ghép và đập trở lại trong cơ thể người nhận càng kéo dài thì càng ảnh hưởng đến sức co bóp và khả năng hồi phục của trái tim sau ghép.
“Người bệnh đã trong tình trạng rất nguy kịch, khó có thể chờ thêm một nguồn tim khác phù hợp hơn. Vì vậy, ê-kíp quyết định tiếp nhận tim hiến từ Quảng Ninh và chuẩn bị sẵn các phương án hỗ trợ tuần hoàn sau ghép nếu cần thiết”, GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.
Trái tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào TPHCM. Sau khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường để nhanh chóng đưa tạng về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Khi tim hiến được chuyển đến nơi, người nhận đã được chuẩn bị sẵn trong phòng mổ. Khoảng 50 phút sau, trái tim được ghép thành công và đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhân.
Tổng thời gian thiếu máu ngoài cơ thể của quả tim là 5 giờ 39 phút. Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, đây là khoảng thời gian tương đối dài trong ghép tim nhưng vẫn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được.
Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và hồi sức tích cực sau ghép.
Sau ca ghép thành công, lãnh đạo bệnh viện gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử hiến tạng cao đẹp của gia đình người hiến; sự phối hợp khẩn trương của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, các lực lượng công an, cảnh sát giao thông, ngành hàng không và toàn bộ các đơn vị liên quan đã cùng tạo nên hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt đầy ý nghĩa, góp phần giành lại cơ hội sống cho người bệnh.
Từ năm 2024 đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công 10 ca ghép tim, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch và các ca ghép tim xuyên Việt phức tạp. Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, điều này cho thấy năng lực ghép tim tại Việt Nam đang từng bước phát triển, tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế, mở ra thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối ngay tại Việt Nam.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
