Hotline 24/7
08983-08983

Bố tôi 72 tuổi, bị đi ngoài nhiều lần trong ngày, phải làm sao BS ơi?

Bố tôi đi khám bệnh viện kết luận bị viêm đại tràng co thắt và đã điều trị bằng thuốc tây nhưng không khỏi.

Thưa bác sĩ, Bố tôi 72 tuổi. Bị đi ngoài nhiều lần trong ngày, đã 3 tháng nay rồi. Đi khám bệnh viện kết luận bị viêm đại tràng co thắt và đã điều trị bằng thuốc tây nhưng không khỏi. Rất mong nhận được tư vấn từ bác sĩ. Trân trọng cảm ơn!
(Doãn Long - Yên Bái)

Chào bạn Doãn Long,

 

Viêm đại tràng co thắt ở người cao tuổi như bố bạn thường rất đa dạng và do nhiều nguyên nhân gây nên. Bệnh có đặc điểm là có hiện tượng viêm, loét và rối loạn chức năng của đại tràng. Các biểu hiện của bệnh là: rối loạn tiêu hoá, chướng bụng, đau bụng, phân rối loạn (khi lỏng, khi nát, khi bón), sau khi đi tiêu có cảm giác mót muốn đi nữa,...

 

Bệnh thường xuyên tái phát, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ gây trở ngại cho sinh hoạt và công việc thường ngày

 

Nguyên nhân có thể phân loại như sau:

 

1. Nhóm do nhiễm: nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng, nhiễm siêu vi, nhiễm nấm.

 

2. Nhóm không do nhiễm: viêm loét đại tràng vô căn, bệnh Crohn, xạ trị vùng chậu, thiếu máu, rối loạn nhu động ruột, loạn khuẩn do dùng quá nhiều kháng sinh đường ruột, rối loạn tâm thần, sang chấn tâm thần...

 

Một số yếu tố nguy cơ cao dẫn đến cơn đau của viêm đại tràng co thắt xuất hiện (trên người bệnh đã có sẵn bệnh viêm đại tràng co thắt) là thần kinh căng thẳng, stress, uống rượu, bia, ăn chua cay...

 

AloBacsi không rõ bố bạn đã khám và đã tìm được nguyên nhân gây bệnh chưa? Bởi vì trị liệu sẽ có hiệu quả nếu tìm được nguyên nhân gây bệnh.

 

Để phòng bệnh cần chú ý vệ sinh thực phẩm, ăn uống. Những loại thức ăn nào dễ gây viêm đại tràng co thắt thì cần tránh dùng hoặc dùng rất hạn chế. Không nên uống sữa bò tươi chưa tiệt trùng, không lạm dụng gia vị chua, cay,hay uống rượu, bia. Không ăn các loại thực phẩm còn tươi sống (rau sống, nem chua, tiết canh, gỏi cá...). Tránh dùng kháng sinh kéo dài, điều trị tích cực khi bị lao phổi, tránh căng thẳng, stress vì sẽ làm tái phát hay làm bệnh nặng thêm.

 

Cần giữ tinh thần luôn thoải mái, không nên quá lo lắng về bệnh của mình. Nên tập thể dục đều đặn với các hình thức dễ thực hiện và phù hợp với sức khỏe của bản thân.

 

Khi có rối loạn đi cầu, phân đàm máu cần khám bệnh để xác định chẩn đoán, loại trừ bệnh ung thư đại tràng.

 

Chúc bác trai sớm khỏi bệnh! 

BS-CK1 Nguyễn Minh Thu

 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X