Hotline 24/7
08983-08983

Bị nôn sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp

Em 23 tuổi, em và bạn gái em có quan hệ mấy ngày trước. Do sau khi quan hệ bọn em phát hiện bao cao su bị rách nên bạn gái em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Nhưng sau khi uống được khoảng 2 tiếng thì em thấy bạn gái em nói là có cảm giác buồn nôn rồi một lát sau thì bạn gái em nôn hết cả thức ăn lẫn thuốc vừa uống. Bạn gái em đang lo là sẽ có thai vì đã nôn hết thuốc ra ngoài. Bác sĩ cho em hỏi là bạn gái em nôn hết thuốc ra như vậy thì có thể có thai được không ạ?

Ảnh minh họa


Bạn thân mến,

Việc bạn gái bạn buồn nôn hoặc bị nôn là do tác dụng phụ thường gặp sau khi uống thuốc tránh thai. Theo các nghiên cứu khoa học thì có tới 50% phụ nữ sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp bị buồn nôn và nôn.

Việc bị nôn sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ làm giảm tác dụng của thuốc, nhưng trong trường hợp của bạn gái bạn thì sau khi uống hai tiếng mới bị nôn thì khả năng có thai sẽ ở mức thấp vì lúc này thuốc đã ngấm vào cơ thể rồi và có thể cản trở việc thụ tinh.

Vì việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp có khá nhiều tác dụng phụ như buồn nôn, bị nôn, kinh nguyệt không đều, rong kinh, đau đầu, chóng mặt nên bạn gái bạn nên sử dụng thuốc đúng cách như không uống quá 2 lần một tháng, hoặc khi thất bại khi dùng các biện pháp khác như quên uống thuốc tránh thai hàng ngày, tính sai ngày an toàn, dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) bị tuột, bao cao su bị rách, thủng.

Tránh lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, nếu lạm dụng quá có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của người phụ nữ.

Chúc hai bạn hạnh phúc!

Theo Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X