Bé thích nằm sấp và chổng mông khi ngủ, vậy có sao không BS?
Cháu đặc biệt thích nằm sấp, hai chân co lên, chổng mông. Tôi lật lại thì chỉ được 1 lúc cháu lại chuyển tư thế như vậy.
Chào Diệu Linh,
Nằm sấp khi ngủ thực tế không an toàn cho bé, vì nó có liên quan đến tình trạng đột tử ở bé. Vì thế, theo Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo nên để bé ngủ ở tư thế nằm ngửa sẽ giảm được nguy cơ này.
Còn BS Nhi khoa có lời khuyên "tư thế nằm ngửa là tư thế tốt nhất cho bé ngủ, khi bé chơi thì cho nằm sấp", nhưng các bậc cha mẹ cần phải lưu ý đến bé khi ở tư thế nằm sấp, mặc dù bé đang chơi.
Ở bé 17 tháng, nằm sấp là biểu hiện cho các bước phát triển khác của bé, bé có thể tự ngồi, đứng, đi và leo trèo… nên tư thế nằm cũng thay đổi theo sở thích của bé (có thể nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp…) và chính tư thế nằm sấp tạo cho bé một trạng thái tâm lý ổn định, thoải mái khi ngủ.
Với tư thế chổng mông và hai chân co, đây là tư thế để giảm đau bụng khi giun chui vào ống mật.Tuy nhiên, lứa tuổi của bé ít tiếp xúc với nguồn lây, nên BS ít nghĩ đến bé bị nhiễm giun và không nhất thiết có tư thế ngủ như trên là các bé đều bị giun chui ống mật.
Do vậy, bé nằm sấp và chổng mông khi ngủ có thể gặp ở trẻ bình thường, nên em không phải lo lắng nhiều, khi bé ngủ say em cho bé nằm ngửa lại, điều em cần lo “bé ngủ không yên giấc, ngủ một lúc lại lồm cồm bò dậy”, em kiểm tra xem bé có biểu hiện thiếu vitamin D không hay do tư thế ngủ của bé chưa phù hợp.
Tìm hiểu những biểu hiện thiếu vitamin D, em có thể tham khảo thêm ở câu hỏi sau nhé!
BS chuyên khoa của AloBacsi
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
