Hotline 24/7
08983-08983

Bảo vệ dạ dày như thế nào?

Đầy bụng, khó tiêu, đau vùng trên rốn, ợ chua, buồn nôn… là những triệu chứng đau dạ dày khiến bạn ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể suy nhược...

Những kẻ phá “thành”

Trong hệ tiêu hóa, dạ dày (DD) là khâu trung chuyển chứa thức ăn, nơi trộn dịch tiêu hóa, biến thức ăn thành những chất mà cơ thể hấp thu được. DD bị viêm loét sẽ gây ra những cơn đau khó chịu.

Có nhiều nguyên nhân gây đau: đầu tiên là trạng thái tâm lý tiêu cực (lo lắng, tức giận, buồn bã…). Ít ai nghĩ rằng hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời lại là nguyên nhân gây ra những cơn đau vật vã sau này. 

Thực tế khi tức giận, buồn, khổ…, máu được huy động lên não, thậm chí cả tay chân để giải quyết tình huống. Những lúc này, DD bị bỏ rơi hoặc lâm vào cảnh có “công ăn, việc làm” nhưng sức cùng lực kiệt, không thể nhào trộn thức ăn vì thiếu dưỡng chất. Song, DD là “nhân viên” mẫn cán nên cố gắng làm việc, sức đến đâu làm đến đó, thức ăn tiêu hóa nửa vời, cơ thể khó hấp thu, khiến cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, dẫn tới kiệt quệ.

Người mắc bệnh đau DD rơi vào vòng luẩn quẩn: ăn không được vì đau, cơ thể thiếu nguồn dinh dưỡng nên đề kháng giảm, bệnh tình trầm trọng hơn.

Ngày nay, số người mắc bệnh DD nhiều hơn xưa, vì con người hiện đại phải đối diện nhiều áp lực trong cuộc sống.


Không riêng gì người lớn, trẻ em cũng là đối tượng bị đau DD do căng thẳng thần kinh. Nhiều cha mẹ thường để bên cạnh tô cháo của con cái roi, mỗi lần sắp sửa đút cháo là giơ roi đe dọa. Ăn uống trong cảnh “tra tấn” này, chỉ một thời gian ngắn, bé sẽ sợ ăn, nôn, ói, khóc lóc và… đau bụng.

Những bé bị ép học, vừa ăn xong, buông bát, buông đũa là vào bàn học hết môn này đến môn khác cũng bị đau DD.  Với những em học trường chưa đủ, tranh thủ học thêm, bữa ăn đôi khi là khúc bánh mì, cái bánh bao trên đường thì tình hình cũng không khá hơn. Các cháu có thể bị triệu chứng bỏ ăn, đau bụng âm ỉ, nôn ói…

Thứ hai, ăn uống theo ý thích và thói quen ăn quá chua, quá mặn, quá nhanh, ăn nhiều chất béo, món nướng, ăn cho xong bữa hoặc bỏ bữa cũng khiến DD “điêu đứng” vì bị hành hạ.

Ăn uống thiếu dưỡng chất không những làm cơ thể gầy gò mà còn làm hao hụt chất xây dựng nên “thành quách” bảo vệ DD, khiến DD dễ “thất thủ”. Bên cạnh đối đầu với “giặc ngoài”, DD còn phải lo cả “thù trong”, dịch vị thông thường luôn tiết ra lượng vừa đủ để tiêu hóa thức ăn, nhưng vì một lý do nào đó (dùng thuốc, hút thuốc lá, rượu, cà phê…), dịch vị tiết nhiều hơn sẽ quay sang gặm nhấm chính DD.

Các nhà khoa học còn tìm thấy một nguyên nhân nữa gây viêm loét DD, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến ung thư, đó là tình trạng nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori. Vi khuẩn này có thể lây nhiễm qua thức ăn, nước uống không sạch (nhất là nơi có nguồn nước không đảm bảo). Khi đã đau DD, ăn càng nhiều sẽ càng đau nên bệnh nhân có khuynh hướng ăn ít đi, người gầy gò thiếu sức sống.

Giữ “thành”

DD tự bảo vệ “thành quách” của mình bằng cách tạo ra một lớp màng nhầy để không bị dịch tiêu hóa mài mòn.

Tuy nhiên, do có quá nhiều kẻ thù nên lớp màng nhầy này dễ bị mỏng đi. Khởi đầu là viêm, nếu tiếp tục bị bào mòn sẽ dẫn tới loét, trầm trọng hơn là xuất huyết, thủng DD. Không riêng gì DD mà tá tràng cũng cùng chung số phận. Nếu bị viêm loét cả DD và ruột non thì sẽ rơi vào tình trạng no cũng đau, đói cũng đau. Vì thế, cần bảo vệ DD ngay từ khi “thành quách” còn vững chắc.

“Thành quách” DD rất cần chất dinh dưỡng để xây dựng và tái tạo, vì thế cần ăn uống đủ chất đạm, sinh tố như: các loại thịt, rau, cá... Hệ miễn dịch suy yếu cũng khiến DD dễ bị nhiễm khuẩn, gây viêm loét, vì thế cần ăn thực phẩm hợp vệ sinh, thức ăn giàu vitamin C, A… như: cà chua bi, sơ ri, cà rốt, bí đỏ.

Ai cũng mong con mình hay ăn chóng lớn, nhưng thay vì ép ăn, nên tạo không khí ăn uống vui vẻ bằng cách cho trẻ tham gia vào bữa ăn của người lớn. Được tự xúc thức ăn, được vui cùng người lớn, trẻ sẽ ăn nhiều hơn mong đợi. Khi con lớn, ai cũng muốn con giỏi giang. Buộc trẻ chạy đua khi chưa đủ lực, chỉ khiến trẻ đổ bệnh, rước họa vào thân.  Vì thế, cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký cho con học thêm môn học này hoặc môn khác.

Để không bị đau DD, cần giữ tâm lý vui tươi, tránh căng thẳng. Nếu suốt ngày đầu óc chỉ quay cuồng với những lời phê phán, chỉ trích, những nỗi buồn… thì không khác gì tự mình hại mình. 

Trong ăn uống, cần tập thói quen nhai kỹ, bằng cách cho phép mình một khoảng thời gian 30 - 45 phút để thưởng thức món ăn. Càng nhai kỹ bao nhiêu, thì DD càng làm việc nhẹ nhàng bấy nhiêu. Bên cạnh nhai kỹ, cần chọn lựa thực phẩm giúp ngăn chặn viêm loét khi đã có triệu chứng đau DD. Ông bà ta thường dùng cơm nếp để trị bệnh DD, trong cơm nếp có những hoạt chất giúp vết thương ở DD mau lành. Bắp cải hầm nhừ cũng khiến bao tử mau lành bệnh.

Nhiễm Helicobacter Pylori trong thời gian dài có nguy cơ bị ung thư DD, vì thế cần tầm soát sớm để phát hiện bệnh. Hiện kỹ thuật mới chẩn đoán nhiễm Helicobacter Pylori đã có ở Việt Nam. Xét nghiệm được thực hiện rất đơn giản: bệnh nhân uống một viên thuốc, chờ một khoảng thời gian, sau đó thổi hơi vào bong bóng, mẫu hơi thở sẽ được đưa đi phân tích và có kết quả ngay sau đó.

Khi có các triệu chứng khó chịu trong ăn uống, nên đi khám để phát hiện bệnh sớm vì cơn đau DD làm ảnh hưởng đến sức khỏe toàn cơ thể.

Theo Vũ ÂuPhụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X