An Giang: Suýt tử vong vì không tuân thủ đơn thuốc phòng đột quỵ
Một bệnh nhân từng được chẩn đoán hẹp động mạch thân nền đã suýt tử vong vì không tuân thủ điều trị sau xuất viện. Trường hợp đặc biệt vừa được BS.CK2 Hà Minh Đức - Trưởng khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ, BVĐK KV tỉnh An Giang chia sẻ, là lời cảnh báo mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc tuân thủ toa thuốc và tầm soát sớm đột quỵ.
Ngày 28/5/2025, trên trang cá nhân, BS.CK2 Hà Minh Đức - Trưởng khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang chia sẻ một trường hợp đáng chú ý về một bệnh nhân đột quỵ suýt không qua khỏi vì không tuân thủ điều trị sau khi ra viện.
Trước đó hơn 2 tuần, bệnh nhân đã điều trị tại khoa vì tình trạng chóng mặt kéo dài. Qua tầm soát, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có hẹp động mạch thân nền, một trong những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến đột quỵ nặng. Sau điều trị ổn định, bệnh nhân được xuất viện và kê toa thuốc bao gồm thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT) và statin.
Tuy nhiên, bệnh nhân không tuân thủ đúng phác đồ, uống thuốc không đầy đủ. Sáng ngày nhập viện trở lại, người bệnh xuất hiện triệu chứng liệt nửa người, mất khả năng nói. Điểm số NIHSS ghi nhận lên tới 18 điểm - mức độ đột quỵ nặng.
Ngay lập tức, ekip cấp cứu đã chỉ định tiêu sợi huyết và chụp CTA. Kết quả cho thấy tắc động mạch thân nền. Đây là một tình huống tối cấp, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử lý kịp thời. May mắn, sau can thiệp cấp cứu, mạch máu được tái thông.
Sau 12 giờ, BS.CK2 Hà Minh Đức cập nhật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động và ngôn ngữ dần phục hồi.

BS.CK2 Hà Minh Đức đặc biệt nhấn mạnh: Tuân thủ điều trị không chỉ là việc uống thuốc đều đặn, mà còn bao gồm tái khám đúng hẹn, theo dõi sát các chỉ số nguy cơ và điều chỉnh lối sống. Đặc biệt, với người từng có biểu hiện thiếu máu não thoáng qua, chóng mặt, yếu tay chân thoáng qua hoặc có bệnh lý mạch máu não đã được ghi nhận, việc dùng thuốc đúng chỉ định là “chìa khóa sống còn”.
Bác sĩ cũng nhắn nhủ cộng đồng, hãy quan tâm đến sức khỏe của người thân, đặc biệt là nhóm người lớn tuổi, có bệnh nền.Việc tầm soát sớm, phát hiện các bất thường mạch máu não và điều trị dự phòng sớm có thể cứu được một mạng người.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
