Ấn Độ: New Delhi 2 lần giảm mạnh ca mắc mới COVID-19; Malaysia: áp lực việc mai táng gia tăng
Hôm 27/5, thủ đô New Delhi của Ấn Độ ghi nhận con số thấp nhất về số ca nhiễm hàng ngày trong hơn 2 tháng trở lại đây. Tình nguyện viên Malaysia phải chôn cất các thi thể nhiều gấp 30 lần so với năm 2020.
Trong 24 giờ qua, thủ đô New Delhi của Ấn Độ ghi nhận 1.072 ca mắc COVID-19 mới từ 70.068 xét nghiệm, tỷ lệ xét nghiệm dương tính giảm còn 1,53%.
Lần gần đây nhất New Delhi có tỷ lệ người dương tính với COVID-19 chạm đáy là ngày 24/3 với 1.254 ca nhiễm, tương đương với tỷ lệ dương tính 1,52%. Hôm 28/5 cũng là ngày thứ hai liên tiếp tỷ lệ dương tính ở thủ đô Ấn Độ ở dưới mức 2%, theo Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Satyendar Jain.
Hôm 27/5, thủ đô New Delhi của Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày thấp nhất trong hơn hai tháng trở lại đây - Ảnh: Getty Images
Số người chết vì COVID-19 ở thành phố này giảm còn 117 người, mức thấp nhất kể kể từ ngày 15/4. Lần cuối cùng Delhi ghi nhận tỷ lệ dương tính thấp hơn là vào ngày 24 tháng 3, khi nó có 1.254 trường hợp mới với tỷ lệ dương tính là 1,52%.
Cùng ngày 28/5, chính quyền New Delhi thành lập một ủy ban đảm nhiệm việc xem xét các khiếu nại về bệnh nhân COVID-19 chết vì thiếu oxy. Ủy ban cũng có trách nhiệm quản lý và cấp tiền đền bù người đủ điều kiện nhận theo chương trình của bang. Theo đó, người thân của bệnh nhân COVID-19 đã mất sẽ được hỗ trợ khoảng 690 USD.
Hội đồng sáu thành viên của ủy ban mới bao gồm: Tiến sĩ Naresh Kumar, giám đốc - giáo sư (y khoa) tại bệnh viện Lok Nayak Amit Kohli, bác sĩ gây mê tại bệnh viện Lok Nayak Sanjeev Kumar, chuyên gia (gây mê) tại bệnh viện Lal Bahadur Shastri Surender Kumar, tiến sĩ AC Shukla, và ông JP Singh, giám đốc y tế của bệnh viện Mata Chanan Devi ở Janakpuri.
Tính đến nay, Ấn Độ vẫn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu về số ca mắc COVID-19 với 27.547.705 bệnh nhân, trong đó có 318.821 người chết.
Malaysia căng thẳng với việc mai táng tử thi COVID-19
Theo hãng tin Channel News Asia, nhóm tình nguyện viên Malaysia chuyên giúp chôn cất nạn nhân Hồi giáo chết vì nhiễm COVID-19 cho biết họ chưa bao giờ bị áp lực nặng nề đến như thế. Quốc gia này đang phải vật vã với tình hình tồi tệ nhất kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát.
Đội quản lý tang lễ Malaysia luôn mặc đồ bảo hộ đầy đủ và họ sẵn sàng hỗ trợ gia đình chôn cất các nạn nhân xấu số một cách an toàn.
Muhammad Rafieudin Zainal Rasid, người đứng đầu nhóm tình nguyên và đồng thời là giáo sĩ cho biết các tình nguyện viên đang phải vận chuyển và chôn cất các thi thể gấp 30 lần so với năm 2020.
Nhóm chôn cất có hơn 2.000 thành viên nhưng ông Muhammad Rafieudin cho biết họ đang cố gắng đuổi kịp thời gian. Ông Rafieudin cho biết: “Trước đây chúng tôi chỉ có 1-3 trường hợp trong 1 tháng. Giờ đây, một ngày chúng tôi phải đảm nhận từ 2-3 trường hợp”.
Nhóm tình nguyện viên đưa thi thể từ bệnh viện đến nhà tang lễ để chuẩn bị quy trình mai táng và họ cũng thực hiện nghi thức cầu siêu Hồi giáo ở nghĩa trang. Thỉnh thoảng, một số thành viên gia đình mặc đồ bảo hộ đầy đủ cũng dự nghi lễ.
Nếu số ca tử vong COVID-19 ở Malaysia tiếp tục tăng, thỉnh thoảng việc chôn cất thi thể trong vòng 24 giờ sẽ gặp khó khăn.
Theo Worldometers, tính đến sáng 28/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Malaysia là 541.224 người và tổng số ca tử vong ở quốc gia này là 2.491 người.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
