6 bệnh nhân được ghép tạng từ một người hiến chết não tại Bệnh viện TW Huế
Trong 3 ngày từ 16-18/4/2026, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng (tim, gan, thận và giác mạc) từ một người hiến chết não cho 6 bệnh nhân nặng. Thành công này không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn cao mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của hiến tạng trong cứu sống người bệnh giai đoạn cuối.
Ngày 15/4/2026, Trung tâm Ghép tạng của bệnh viện tiếp nhận đề nghị hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T. (44 tuổi, trú tại Huế), nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, hôn mê sâu và tiên lượng không qua khỏi.
Sau khi Hội đồng chuyên môn xác nhận chết não vào ngày 16/4, bệnh viện đã lập tức phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn người nhận phù hợp trong danh sách chờ.
Đúng 20 giờ 45 phút cùng ngày, sau nghi thức mặc niệm tri ân người hiến, ê-kíp phẫu thuật đồng loạt triển khai tại 5 phòng mổ. Gần 200 cán bộ y tế từ nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng được huy động, phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu thuật kéo dài xuyên đêm, bảo đảm tiến độ và độ chính xác ở mức cao nhất.

Các ca ghép được thực hiện liên tục trong 3 ngày, bao gồm ghép tim, ghép gan, 2 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc cho 6 bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.
Chia sẻ về ca ghép, GS.TS Phạm Như Hiệp cho biết, trong thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, ê-kíp đã nỗ lực tối đa để mở ra cơ hội sống trọn vẹn cho những bệnh nhân khác.
Đến ngày 27/4/2026, các bệnh nhân sau ghép đều có diễn tiến thuận lợi. Bệnh nhân ghép tim đã tỉnh táo, ăn uống được, huyết động ổn định, phân suất tống máu trên 60%.
Bệnh nhân ghép gan phục hồi tốt, chức năng gan cải thiện rõ rệt, chỉ số bilirubin máu trở về mức bình thường. Hai bệnh nhân ghép thận có chức năng thận cải thiện, lượng nước tiểu ổn định từ 2,5-3,5 lít/24 giờ.
Đối với hai trường hợp ghép giác mạc, thị lực đã phục hồi một phần sau thời gian mù hoàn toàn do loét giác mạc nặng, cả hai đã được xuất viện vào ngày 18/4.
Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tuần, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện tổng cộng 14 ca ghép mô, tạng, bao gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 10 ca ghép thận (trong đó có 2 ca từ người hiến chết não) và 2 ca ghép giác mạc.
Theo lãnh đạo bệnh viện, kết quả này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp liên chuyên khoa trong triển khai kỹ thuật cao, mà còn khẳng định vai trò đặc biệt của hiến mô, tạng trong cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho nhiều bệnh nhân. Bệnh viện đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến người hiến và gia đình, khi từ một sự mất mát đã mở ra cơ hội sống cho nhiều cuộc đời khác.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
