Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ đau, sốt sau khi chích ngừa, mẹ đừng quá lo!

Lần nào chích ngừa về, con tôi cũng bị đau vết chích, sưng và khó khi làm sốt. Trong khi cháu tôi chích ngừa lại không bị gì cả. Có phải tôi chăm sóc bé sai?

Con trai tôi năm nay 1 tuổi rưỡi, từ nhỏ đến giờ lần nào đi chích ngừa về chỗ vết chích của bé cũng bị sưng; bé hay than đau, có lần còn bị sốt khá cao, không biết có phải do vết chích hay không. Tôi quan sát cháu gái tôi (2 tuổi, con của chị tôi, sống cùng nhà) thì chẳng lần nào bé chích ngừa về bị vậy cả. Tôi nghe nói chích ngừa sốt là bình thường nhưng sưng vậy là không tốt? Có phải tôi chăm sóc bé có gì sai?

Bạn đọc Trần Hoàng Nguyên (35 tuổi, nguyenhoang58…@yahoo.com)

Sau khi chích ngừa, trẻ bị sưng vết chích hay đau, sốt cũng không có gì là bất thường. Ảnh minh họa - Nguồn: Internet.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP HCM), trả lời:

Việc bị sưng, bé than đau chỗ chích ngừa cũng không có gì là bất thường nếu như vết sưng không to, không đỏ và không có kèm các biểu hiện nguy hiểm. Tuy nhiên, một số chú ý nhỏ có thể giúp bé đỡ bị sưng, đau vị trí này.

Điều đầu tiên bạn nên chú ý là bạn có quá vội vã gỡ miếng băng nhỏ mà bác sĩ dán lên sau khi chích ngừa không? Ngoài tác dụng cầm máu, miếng băng này còn có tác dụng che vết thương, ngăn vi khuẩn tấn công. Thường thì dù vội vã gỡ ra ngay bé cũng không bị chảy máu nhưng trên đường về nhà bụi bẩn ngoài đường có thể bám vào vết thương gây nhiễm trùng, làm bé dễ bị sưng. Nên đợi khi về đến nhà hẳn gỡ miếng băng ra.

Trường hợp đã phát hiện bé bị sưng, nếu không bị đỏ thì có thể dễ dàng làm dịu lại bằng cách chườm đá: dùng vài viên đá nhỏ quấn trong khăn sạch, chườm ngắt quãng từng đợt ngắn 3-5 giây. Chú ý không áp đá trực tiếp, không để túi chườm liên tục vì da trẻ em rất nhạy cảm. Có thể sát trùng thêm vết chích bằng povidine.

Thường các trẻ sau khi chích ngừa về có sốt nhẹ, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang đáp ứng miễn dịch, không sao cả.

Tuy nhiên, nếu bé có một trong các triệu chứng sau: sốt cao khó hạ; vết chích sưng đỏ, lan rộng ra; nôn ói; bỏ ăn, bỏ bú; tay chân yếu;... bạn cần lập tức đưa bé đến bệnh viện vì có thể bé gặp phản ứng bất lợi với vắc-xin hoặc bị nhiễm trùng nặng ở vết chích.

Các tác dụng phụ thường gặp ở trẻ sau chích ngừa là: đau sưng chỗ chích, sốt, mệt mỏi, quấy, giảm ăn uống.

Trẻ nhỏ có thể quấy khóc nhiều hơn, dễ ói hoặc trớ sau bú hơn, cũng như có thể bị rối loạn giấc ngủ tạm thời. Trẻ lớn hơn có thể than nhức đầu, đau cơ, đau khớp. Những triệu chứng khó ở này thường chỉ thoáng qua, kéo dài khoảng 2 - 3 ngày, rồi tự hết.

Nếu trẻ có bị sưng đau chỗ chích ngừa, ba mẹ có thể chườm lạnh vào chỗ sưng đau (không chườm đá trực tiếp, mà lấy khăn quấn vào đá và chườm khoảng 10 - 20 phút một lần vài lần một ngày).

Nếu sau 24 giờ quan sát mà vùng sưng nóng đỏ này không bớt, lại phát triển nhiều hơn, hoặc nếu vùng sưng nóng đỏ kéo dài hơn 2 ngày, nên cho trẻ đi khám bác sĩ để loại trừ nhiễm trùng chỗ chích.

Một số trẻ sau khi chích ngừa tại đùi hoặc tay, sau vài ngày, ba mẹ sờ vào sẽ thấy hơi cưng cứng, nhưng vùng da vẫn bình thường, không sưng, không đỏ nề, không nóng. Đây là phản ứng mô tại chỗ đối với thuốc chích ngừa, khá lành tính và thường không để lại hệ quả gì ngoài khả năng lưu lại một cục sẹo cưng cứng rất lì hơi, lâu thật lâu mới chịu tan đi mất.

Đối với trường hợp trẻ bị sốt cao sau chích ngừa, người lớn nên cho trẻ mặc thoáng, khuyến khích trẻ uống sữa, uống nước thường xuyên.

Theo Báo Người Lao Động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X