Hotline 24/7
08983-08983

Táo bón có gây ra hiện tượng tiểu nhiều lần?

Câu hỏi

Cám ơn BS đã tư vấn và em xin bổ sung thêm thông tin vừa thiếu như sau: Em bị như thế kể từ khi bị táo bón và đi kèm khó tiểu. Để phân cứng trong mấy tiếng liền đi kèm với đau bụng, đầy hơi. Đã uống nước không được và kết quả bị mắc tiểu mãi không tiểu được, phải lên bệnh viện, rất may trong vệ sinh có bồn cầu xổm và ra ngoài rồi đi kèm tiểu ra luôn. Xét nghiệm Xquang ở bụng thấy chỉ đầy hơi và đại tràng gì đó, ngoài ra nước tiểu và máu đều bình thường. BS kết luận em bị táo bón và cho thuốc xịt hậu môn để làm phân mền trường hợp bị lần nữa. Dù đã ra ngoài được nhưng em vẫn khó chịu ở bụng và ăn uống không ngon và khó ngủ vì bụng, đi ngoài khó. Phải mất một tuần mới đỡ, tuy nhiên sinh hoạt không được như cũ, đó là cứ mỗi ngày sáng ngủ dậy là đi ngoài 1, 2 lần và đi ngoài xong cũng không thoải mái vì vẫn còn phân. Cảm giác phân vẫn còn ở trong ruột như đi chuyển chậm vậy nên em phải đợi trong khi ăn sáng rồi mới đi ngoài lần 2 và mới chịu hết phân. Phân đi ngoài lần 1 thì như con rắn, mịn và mềm mại, hay dính với nhau. Còn lần 2, 3 sau khi ăn sáng thì phân có những nùi mềm, lỏng. Khi phân rơi vào bồn cầu là nó tan ra và có chất như bọt ở trong phân. Sau khi đi ngoài xong là đi kèm tiểu ra luôn và sinh hoạt thì bình thường nhưng lại bị tiểu nhiều luôn. Đó 2 triệu chứng của em. Thuốc em dùng là Alpha Choy và Ciprobay 500, dùng 8 ngày nhưng không đỡ. Hiện em đang thắc mắc liệu có phải do táo bón gây tiểu nhiều không? Hay đó có phải do bị co thắt bàng quang không?

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Về vấn đề rối loạn đi tiêu của em, bác sĩ thấy cần phải đến khám chuyên khoa tiêu hoá để làm thêm một số xét nghiệm, chẩn đoán có bất thường nào khác gây ra triệu chứng trên hay không.

Thông thường nếu bị táo bón thì khi đi ra ngoài được khối phân cứng sẽ dẫn đến một vài đợt đi tiêu phân mềm hoặc lỏng sau đó, là dấu hiệu bình thường; nhưng cần tìm nguyên nhân táo bón mà điều chỉnh nếu đã xảy ra kéo dài lâu nay, có thể gợi ý một bệnh lý của đại trực tràng chưa được phát hiện.

Ngoài ra, việc đi tiêu kết hợp với tiểu tiện là hết sức bình thường. Nếu cảm thấy trong ngày đi tiểu quá nhiều thì em nên dùng bình để giữ lại tất cả lượng nước tiểu trong ngày, và báo cho bác sĩ biết thể tích trong 24h là bao nhiêu, đối chiếu với lượng nước đã uống vào xem có phù hợp hay chưa.

Như đã tư vấn cho em ở lần trước, tiểu nhiều lần có thể do rất nhiều nguyên nhân; bàng quang thần kinh chỉ nên được chẩn đoán khi đã loại trừ các bệnh lý thực thể ở đường tiết niệu. Nên em cần tái khám chuyên khoa để đánh giá cẩn thận lần nữa em nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X