Ông lão 75 yêu khỏe như trai 18 nhờ cấy ghép dương vật
Từng khổ sở vì bệnh bất lực, ông lão 75 tuổi Lawson hiện quan hệ tình dục thường xuyên như trai 18 không cần Viagra nhờ được cấy ghép dương vật.
Cụ ông Gordon Lawson, 75 tuổi tại
Anh từng bị ung thư tuyến tiền liệt, huyết áp cao, rối loạn chức năng thận... dẫn đến chứng rối loạn
chức năng cương dương. Điều ngạc nhiên là dù đã 75 tuổi nhưng cụ vẫn duy trì thói quen
quan hệ tình dục điều độ như hồi 18 tuổi mà không cần dùng thuốc
viagra.
Trước đó, cụ ông này đã dùng viagra trong nhiều năm trời để chống
chọi với chứng rối loạn cương dương. Loại thuốc kích dục này giúp ông duy trì sự cương cứng trong
một thời gian nhất định, tuy nhiên, điều kiện là ông phải uống đùng giờ và đời sống tình dục của
ông bị phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc.
Sau đó, ông Lawson chuyển sang liệu pháp tiêm thuốc cho dương
vật. Cụ thể, trước khi giao hợp 15-20 phút, ông sẽ được tiêm thuốc để tăng cường lưu thông máu đến
cậu nhỏ. Nhưng liệu pháp này cũng không mang lại nhiều khả quan, và khiến ông bị phụ thuộc vào
nó.
Dù đã 75 tuổi nhưng cụ ông này vẫn duy trì thói quen sinh hoạt tình dục như hồi 18 tuổi mà không cần dùng thuốc viagra
Cuối cùng, ông này đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ BS Brian
Steixner, giám đốc Viện sức khỏe Nam giới tại Jersey Urology Group. Tại đây, các bác sĩ đã bàn bạc
và đưa ra giải pháp phẫu thuật cấy ghép dương vật cho cụ ông này.
Ban đầu, ông Lawson đã do dự với quyết định này, nhưng cuối cùng
ông đã quyết định thử thách để thay đổi cuộc sống của mình. 4 tuần sau phẫu thuật cấy ghép
dương vật, các bác sĩ nhận thấy tình trạng của cụ ông này phục hồi khá tốt. Ông Lawson cũng
tuyên bố, ông và vợ đã có thể quan hệ tình dục bất cứ khi nào mà không cần phải uống hay tiêm thuốc
bổ trợ.
Mặc dù, trường hợp cấy
ghép dương vật đầu tiên đã được thực hiện từ năm 1973, tuy nhiên, nó không mang lại kết quả
khả quan hoàn toàn. Cho đến khi thuốc viagra được FDA phê chuẩn lần đầu tiên năm 1998 để điều trị
rối loạn cương dương, đa số đàn ông đều lựa chọn uống thuốc để trị bệnh.
Tuy nhiên, ngày nay những tiến bộ công nghệ đã giúp phẫu thuật
cũng có tác dụng như thuốc uống. Khoảng 25.000 ca phẫu thuật cấy ghép dương vật được thực hiện mỗi
năm, trong khi đó 94% bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật tiết lộ rằng họ hài lòng với kết quả sau 2
năm.
Quy trình phẫu thuật chỉ kéo dài khoảng 45 phút. Cụ thể, các bác
sĩ sẽ đặt một máy bơm nhỏ bên trong bìu thông qua một vết rạch nhỏ. Máy bơm này sẽ được nối với một
thiết bị chuwass nước vô trùng, được đặt phía sau thành bụng của bạn. Khi bạn bấm vào công tắc máy
bơm, nó sẽ truyền nước từ thiết bị chứa nước đến dương vật mới cấy ghép, kích thích cương cứng như
bình thường.
Dù vậy, nguy cơ nhiễm trùng sau phẫu thuật cũng có thể lên đến
5%, nhưng những biến chứng là tương đối thấp.
Theo Ngọc Anh - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình